MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sóc Trăng: Khởi tố vụ án lừa đảo tại Công ty Phương Nam

16-01-2013 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

Đầu năm 2012, dư luận tại Sóc Trăng râm ran rằng Công ty Phương Nam bể nợ nhưng chỉ là tin đồn. Đến tháng 11-2012, việc nợ nần hé mở khi các ngân hàng tập trung xiết nợ.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam, tỉnh Sóc Trăng (Công ty Phương Nam).

Nguồn tin cũng cho biết trong vụ này có hàng loạt ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bị công ty nợ hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Phương Nam là doanh nghiệp lớn trong làng xuất khẩu thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng. Đầu năm 2012, dư luận tại Sóc Trăng râm ran rằng Công ty Phương Nam bể nợ nhưng chỉ là tin đồn. Đến tháng 11-2012, việc nợ nần hé mở khi các ngân hàng tập trung xiết nợ. Tại các cuộc họp để xử lý nợ đọng của công ty vào thời điểm này (với sự chủ trì của UBND tỉnh Sóc Trăng), cho thấy công ty này nợ 1.600 tỉ đồng. Trừ đi khoản vay dài hạn đầu tư nhà máy 200 tỉ đồng thì Công ty Phương Nam còn nợ đến hạn là 1.400 tỉ đồng. Chủ nợ của công ty này là tám ngân hàng thương mại tại tỉnh Sóc Trăng. Nguyên nhân lâm nợ được xác định là Phương Nam đã dùng các khoản vay ngắn hạn và trung hạn để đầu tư vào các loại tài sản cố định, không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của công ty.

Được biết sau tết Nguyên đán 2012, vợ chồng của chủ tịch HĐQT công ty đã định cư ở nước ngoài và ủy quyền mọi hoạt động của công ty cho con trai tại Việt Nam. Thời điểm tháng 11-2012, công ty và các ngân hàng chủ nợ đã đàm phán tái cấu trúc công ty theo hướng các ngân hàng khoanh nợ, chuyển nợ thành vốn góp vào công ty nhưng một số ngân hàng đã không đồng ý, tiếp tục xiết nợ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo Trần Vũ

PhapluatTP.HCM

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên