MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường xổ số 63.000 tỷ: Miền Nam “kiếm đậm”, Miền Bắc đìu hiu

13-10-2015 - 07:00 AM | Doanh nghiệp

Tổng doanh thu xổ số của toàn bộ Miền Bắc hay toàn bộ Miền Trung vẫn kém xa doanh thu của riêng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2014, doanh thu bình quân của 1 công ty xổ số tại Miền Nam đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong khi bình quân của 1 công ty tại Miền Bắc chỉ vỏn vẹn 110 tỷ đồng.

Hàng năm, Vietnam Report đều công bố danh sách VNR500 bao gồm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất. Kể từ lần công bố đầu tiên, danh sách mỗi năm đều có sự hiện diện của ít nhất là 10 công ty xổ số.

Tất cả các doanh nghiệp xổ số lọt vào danh sách đều là các công ty khu vực miền Nam, với những cái tên đứng đầu có thể kể đến như Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh, xổ số Tiền Giang, xổ số Tây Ninh, xổ số Đồng Nai…

Việc không có một công ty xổ sổ nào ở miền Trung hay miền Bắc lọt vào danh sách thể hiện sự bất tương xứng của ngành xổ số: các công ty xổ số khu vực phía Nam (từ Lâm Đồng trở vào) luôn chiếm tới 87-88% tổng doanh thu của cả ngành.

 


Khu vực miền Nam chiếm 87-88% doanh thu xổ số cả nước

Khu vực miền Nam chiếm 87-88% doanh thu xổ số cả nước

 

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong năm 2014, ngành xổ số với 63 công ty xổ số của các địa phương cùng Công ty Xổ số điện toán (Vietlott) đã tạo ra tổng doanh thu hơn 63.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 tỷ USD.

Trong đó, 21 công ty xổ số Miền Nam tạo ra khoản doanh thu lên đến 55.300 tỷ đồng trong khi 29 công ty Miền Bắc chỉ đạt 3.200 tỷ và 14 công ty Miền Trung đạt 4.500 tỷ đồng.

Như vậy bình quân 1 công ty xổ số tại phía Nam đạt doanh thu trên 2.600 tỷ đồng thì doanh thu bình quân của 1 công ty tại Miền Bắc và Miền Trung tương ứng đạt 110 tỷ và 320 tỷ đồng.

 


Tổng doanh thu xổ số của cả Miền Bắc vẫn thấp hơn doanh thu của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Tổng doanh thu xổ số của cả Miền Bắc vẫn thấp hơn doanh thu của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai

 

Ích nước lợi nhà

Những con số trên người dân tại phía Bắc không mấy mặn mà với xổ số trong khi ngành xổ số phía Nam đã thể hiện đúng tinh thần “ích nước - lợi nhà”.

Các công ty xổ số tại Miền Nam đã nộp ngân sách gần 18.300 tỷ đồng, tương đương 1/3 tổng doanh thu. Toàn bộ nguồn thu ngân sách từ xổ số được sử dụng cho các lĩnh vực phúc lợi cộng cộng đồng như y tế, giáo dục... Với một số tỉnh nhỏ thì nguồn thu xổ số đã và đang là một trong những nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của tỉnh.

Tại các công ty xổ số lớn ở Miền Nam, tỷ lệ trả thưởng dao động trong khoảng 50-55% doanh thu. Trừ đi các chi phí, các công ty xổ số Miền Nam đạt tổng lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 7.500 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp xổ số lớn nhất cả nước, trong năm 2014, Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh đạt 5.500 tỷ doanh thu và lãi trước thuế 800 tỷ đồng.

Các công ty xổ số lớn khác Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang và Bình Dương cũng đạt được mức lợi nhuận lớn, từ 400-500 tỷ mỗi công ty. Trong khi đó, lợi nhuận chục tỷ đồng đã là con số mơ ước đối với các công ty xổ số Miền Bắc khi mà hầu hết chỉ lãi từ 1-2 tỷ đồng. Công ty xổ số Kiến Thiết Thủ Đô cũng chỉ đạt được lợi nhuận hơn 12 tỷ đồng.

 

 

Kinh Kha

Tài chính Plus

Trở lên trên