MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng đối thoại với các DN hàng đầu của Mỹ

28-09-2013 - 08:35 AM | Doanh nghiệp

Trong cuộc gặp gỡ với hơn 50 DN hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu về các chủ trương,chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các DN nước ngoài.

Như vậy trong vòng 1 giờ gặp gỡ và đối thoại với các DN Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giới thiệu những thành tựu của Việt Nam trong những năm qua, những chủ trương, chính sách của Chính phủ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, giải đáp nhiều câu hỏi của đại diện của các DN Mỹ về thị trường bất động sản, cải cách DN Nhà nước cũng như biện pháp kêu gọi các nhà đầu tư. Buổi đối thoại đã kết thúc trong sự hoan nghênh của các DN Mỹ.

Khi được hỏi về quá trình cải cách các DN Nhà nước của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, từ nay năm 2013 tới năm 2020, Việt Nam sẽ tiến hành cổ phần hóa toàn bộ 1300 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong số đó có các Ngân hàng có vốn nhà nước. Thủ tướng cho biết hiện các công ty ở Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Trước câu hỏi về các biện pháp kích cầu bất động sản ở Việt Nam, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt nam đã đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm làm ấm thị trường BĐS như quy hoạch lại các phân khúc thị trường, cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực BĐS... Thủ tướng khẳng định việc kết hợp giữa các biện pháp đã từng được các nước như Mỹ, Nhật Bản thực hiện, cùng với các biện pháp đặc thù của Việt Nam, chắc chắn thị trường BĐS sẽ có nhiều bước tiến trong thời gian tới.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tưởng khuyến khích các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam trong đó có các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, năng lượng, hàng không...

Thủ tướng giải đáp các câu hỏi của các DN Mỹ (Ảnh: VTV News)

11h20 ngày 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mở đầu bài phát biểu bằng việc khẳng định Việt Nam đã thực hiện thành công quá trình từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Thủ tướng cho biết: 27 năm qua từ năm 1986, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng bình quân 7%/năm. Từ năm 2001 tới năm 2010, kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 7,2%/năm. 

Khi khủng hoảng tài chính tác động nặng nề vào nền kinh tế, ba năm qua từ năm 2011 đến năm 2013, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trường 5,6%/năm. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thành công, tỷ giá VNĐ/USD duy trì ổn định.

Tiếp đó, ông Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ đã có bài phát biểu đánh giá về môi trường kinh doanh tại châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng. Ông Feldman bày tỏ các DN Hoa Kỳ rất mong muốn có cơ hội đối thoại trực tiếp với ngài Thủ tướng Việt Nam, nhằm tìm hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư cho các DN nước ngoài tại Việt Nam.

23h05 ngày 27/9giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn đã có mặt tại cuộc đối thoại trong sự hoan nghênh của đại diện các DN hàng đầu Hoa Kỳ. Bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham gia cuộc đối thoại còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường... cùng đại diện của hơn 50 DN hàng đầu của Hoa Kỳ.

Toàn cảnh cuộc đối thoại (Ảnh: VTV News)

Hơn 50 doanh nghiệp lớn xuất hiện trong cuộc đối thoại với Thủ tướng là những DN hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp, xuất nhập khẩu, dệt may, xây dựng cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng như Metlife, GE, Honeywell, CocaCola, Citi, AES... Cuộc đối thoại là dịp để giới thiệu về các chủ trương, chính sách của Chính phủ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong lịch trình làm việc dày đặc của Thủ tướng tại Mỹ,cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với các DN hàng đầu của Mỹnhận được quan tâm hết sức đặc biệt.

Đêm 26/9, theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến Thủ đô Washington, Mỹ, bắt đầu chuyến làm việc tại đây và tham dự khóa họp thứ 68 Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại TP New York.



cucpth

Theo VTV

Trở lên trên