MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Trực tiếp] ĐHCĐ Bảo Việt: Đại diện BVH nói về vụ việc ông Trần Trọng Phúc

24-04-2014 - 11:50 AM | Doanh nghiệp

Về mức độ thiệt hại về mặt tài chính đối với Bảo Việt như thế nào, hiện Tập đoàn chưa thể đưa ra kết luận do mọi việc đều đang trong quá trình điều tra.

Sáng nay, 24/4/2014, theo kế hoạch, Tập đoàn Bảo Việt - BVH tiến hành ĐHCĐ thường niên 2014 tại khách sạn Melia - Hà Nội.

3 ngày trước phiên ĐHCĐ thường niên diễn ra, Tập đoàn Bảo Việt đối mặt với thông tin "sốc" khi cựu Tổng giám đốc BVH là ông Trần Trọng Phúc cùng một số cán bộ kế toán công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo quy định, Bảo Việt không được duyệt chi hoa hồng bảo hiểm cho các đại lý nhưng đơn vị vẫn duyệt chi. Từ năm 2009 - 2011, tại công ty Bảo Việt Bến Tre, đơn vị này vẫn chi hoa hồng cho các đại lý, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 4,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cách đó 21 ngày, ông Trần Trọng Phúc bất ngờ từ nhiệm mọi chức danh tại BVH (Tổng giám đốc - thành viên HĐQT) vì lý do cá nhân không được tiết lộ cụ thể.

Vụ việc này gây hoang mang cho không ít cổ đông vì những sai phạm của những vị trí quản lý cấp cao đã kéo dài một thời gian.

ĐHCĐ thường niên của BVH đang diễn ra khá bình lặng với 67 cổ đông và đại diện cổ đông tham gia, đại diện 96,04% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, trao đổi ngoài lề với chúng tôi, hầu hết cổ đông đều tỏ ra băn khoăn về những thông tin liên quan đến ông Trần Trọng Phúc.

Chủ tọa đang tiến hành đọc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. 

(Xem thêm thông tin về KQHĐ của BVH 2013 và kế hoạch 2014)

Sau khi ông Trần Trọng Phúc từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, HĐQT BVH còn 8 người. Tập đoàn không có ý định bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Dương Đức Chuyển, người vừa ngồi ghế Tổng giám đốc chưa đầy 1 tháng, đọc báo cáo của Tổng giám đốc trong sự cổ vũ tinh thần của toàn bộ cổ đông.

Dự kiến tăng vốn khủng

HĐQT BVH đề xuất kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ 40 triệu đến 61,5 triệu cổ phiếu. Nếu được thông qua, BVH sẽ tiến hành trước 31/3/2015. Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là tổ chức có sức mạnh tài chính, uy tin trên thị trường và có năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo Việt.

Đặc biệt, BVH cho biết "cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới được chào bán cho các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí trên".

Tại phần hỏi đáp đối với cổ đông, các câu hỏi được gửi đến đại diện BVH thường liên quan đến tình hình kinh doanh và định hướng của BVH. Các câu trả lời đều cho thấy tình hình tương đối khả quan của Tập đoàn. Những vấn đề "nóng" được nói nhiều bên lề đại hội vẫn chưa được nhắc đến.

Hiện tại BVH có những đối tác nào được lựa chọn làm cổ đông chiến lược? Đại diện BVH vẫn chưa đi vào những cái tên được cổ đông trông đợi. Tuy nhiên, ông Lê Quang Bình khẳng định sẽ lựa chọn cẩn trọng dựa trên các tiêu chí đã nêu ở trên.

Trả lời về vụ việc ông Trần Trọng Phúc bị khởi tố

Về vụ việc ông Trần Trọng Phúc, đại diện BVH cho biết vụ việc tất nhiên sẽ ảnh hưởng về uy tín, niềm tin của cổ đông, khách hàng, thậm chí của nội bộ cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Ngay sau khi đánh giá, BVH đã nhanh chóng triển khai rà soát việc chi hoa hồng, kênh phân phối đại lý…đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn cũng như các quy định của Bộ tài chính.

Khi ông Phúc không còn là Tổng giám đốc, BVH đã ngay lập tức bổ nhiệm vị trí thay thế đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Giải pháp lâu dài: Khắc phục hoàn toàn mô hình còn lại của mô hình quản lý của doanh nghiệp Nhà nước. Từ quản lý kinh doanh phân tán sang quản lý tập trung với sự hỗ trợ của công nghệ.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về con số cụ thể về ảnh hưởng tài chính xung quanh vụ việc vừa xảy ra, đại diện BVH cho biết vụ việc liên quan đến ông Phúc đã xảy ra từ năm 2010 – 2011. Trong 2 năm đó, lợi nhuận của Tập đoàn tương đối tốt. Về mức độ thiệt hại về mặt tài chính đối với Bảo Việt như thế nào, hiện Tập đoàn chưa thể đưa ra kết luận do mọi việc đều đang trong quá trình điều tra.

Hoàng Long

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên