MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ án “tham nhũng tại Cty Vifon”: Nguyên Phó Tổng giám đốc kháng cáo

04-12-2013 - 15:20 PM | Doanh nghiệp

Bị cáo đã gửi đơn kháng cáo và đề nghị Tòa phúc thẩm-TAND Tối cao tại TPHCM xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm về cả 2 tội danh “tham ô tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3.12 - tức sau một tuần TAND TPHCM tuyên vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại Cty Vifon (27.11), bị cáo Nguyễn Thanh Huyền - nguyên Phó Tổng giám đốc Vifon, 1 trong 5 bị cáo bị TAND TPHCM tuyên mức án cao nhất là 30 năm tù cho hai tội “tham ô tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” - đã nộp đơn kháng cáo.

Theo đơn kháng cáo của bị cáo Huyền: “Tôi làm đơn này xin kháng cáo và kính đề nghị ông Chánh tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại TPHCM xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 27.11 của TAND TPHCM. Việc kết luận tội danh và quyết định hình phạt đối với tôi không chỉ chưa phù hợp với toàn bộ bản chất và sự thật khách quan của vụ án, mà đẩy tôi vào con đường tù tội một cách oan ức”.

Theo Phùng Bắc

thunm

Báo Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên