MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc quyền phân phối hay thuê nhiều đại lý bất động sản?

23-11-2018 - 13:08 PM | Bất động sản

Nhiều người cho rằng càng thuê nhiều đại lý bất động sản chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội bán được nhà. Thế nhưng, cũng giống như bóng đá, ra sân với 20 cầu thủ chưa chắc đã cho chúng ta nhiều cơ hội ghi bàn hơn đội hình 11 người. Thuê nhiều đại lý bất động sản, có lẽ chưa phải là một chiến lược hay.

Trước đây, điều quan trọng là bao nhiêu tờ rơi đã được phát ra, bao nhiêu số điện thoại đã được gọi đi hôm nay, thông tin của chúng ta đã xuất hiện trên bao nhiêu tạp chí. Có thêm nhiều đại lý sẽ giúp ích trong trường hợp này, vì chúng ta đang "chiếm sóng" nhiều hơn.

Nhưng ngày nay, hầu hết khách hàng tiềm năng đều sẽ tham khảo trên các danh sách online hoặc một ứng dụng nào đó. Tức là dù bạn có làm việc với bao nhiêu đại lý đi chăng nữa, số lượng người mua bạn có thể tiếp cận vẫn không thay đổi nhiều. Chính vì thế, trong xu hướng bùng nổ của internet hiện nay, việc ứng dụng của công nghệ vào giao dịch bất động sản ngày càng phổ biến, việc chuyển dần sang các nền tảng thông tin trực tuyến đang là một giải pháp hữu hiệu.

Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi bạn trải nghiệm trên các nền tảng trực tuyến về bất động sản, mà điển hình có thể kể đến như HomeHub – đang là một cái tên mới nổi cho loại dịch vụ này, bên cạnh những cái tên khác như nghemoigioi, cenhomes, homedy…

Độc quyền phân phối hay thuê nhiều đại lý bất động sản? - Ảnh 1.

Homehub.vn đang nổi lên là một trong những ứng dụng hỗ trợ giao dịch hiệu quả cho thị trường bất động sản

Các cổng thông tin trực tuyến cũng đang trở nên phổ biến hơn bởi người dùng đang ngày càng cảnh giác với các cuộc gọi mời chào bất động sản và thơ ơ hơn với đủ loại tờ rơi ngoài phố.

Không cần tiếp cận đối tượng quá đặc biệt để bán các bất động sản thông thường

Chúng ta thường nghĩ, các đại lý khác nhau sẽ giúp chúng ta tiếp cận các đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu điều đó có thực sự cần thiết? Nếu bạn đang bán một bất động sản hạng sang (một căn biệt thự ven biển có giá triệu đô) hoặc một khu chế xuất đặc biệt thì việc hợp tác với một đại lý chuyên nghiệp là điều cần thiết.

Tuy nhiên, với các căn hộ thông thường thì điều này là rắc rối và tốn kém không cần thiết. Đặc biệt, đối với việc thuê nhà, ngày nay, hầu hết các tập khách hàng đều đang chuyển dần sang các cổng thông tin điện tử để tìm kiếm thông tin và kết nối trực tiếp với người cho thuê. Sự tiện lợi và trách được những phiền phức này chỉ có công nghệ mới có thể giải quyết được, chẳng hạn ở HomeHub.vn, việc giao dịch bất động sản của người dùng sẽ trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp hơn nhờ những công nghệ "đặc biệt" của ứng dụng này.

Nhờ sự hỗ trợ công nghệ của những nền tảng thông minh này, những vấn đề phiền toái và mất thời gian trong giao dịch như quản lý tiến độ các dự án, tiếp cận khách hàng mục tiêu, định giá tài sản…sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, nhất là người mua nhà không còn lo bị "qua mặt" nhờ hệ thống báo cáo thông tin minh bạch. Tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp cho họ giao dịch bất động sản dễ dàng hơn.

Chất lượng hơn số lượng

Với các đại lý bất động sản, việc đem về nhiều khách hàng tiềm năng là một trong những chỉ số quan trọng để đo mức độ hiệu quả trong công việc. Nhưng thực tế, tập trung chăm sóc những khách hàng thực sự tiềm năng thì sẽ tốt hơn là rải sức lực của mình mà chỉ thu về một lô địa chỉ ít giá trị.

Bên cạnh đó, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn thuê tận 5 đại lý, và cả 5 đều xếp dự án của bạn vào hạng chót những việc cần làm (tiền hoa hồng thấp có thể là một lý do). Tệ hơn, họ có thể chỉ ra các điểm xấu trong dự án của bạn để tán dương điểm tốt của một dự án khác. Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể bị "chơi khăm" nếu sử dụng quá nhiều đại lý cùng một lúc và không thể sát sao với công việc của họ.

Người mua có thể bị nhầm lẫn bởi quá nhiều danh sách

Điều này chính là lý do khiến các đại lý bất động sản không ưa thích việc đăng lại thông tin bất động sản đã có trên danh sách của một đại lý khác. Bởi khách hàng tiềm năng sẽ dễ bị nhầm lẫn khi thấy thông tin một dự án từ nhiều đại lý khác nhau. Thậm chí, họ còn có thể nghĩ đây là một vụ lừa đảo.

Hãy tưởng tượng: Hôm qua, bạn vừa được đại lý A dẫn đi xem một căn nhà khá ưng ý, hôm nay, bạn thấy vẫn ngôi nhà đó, nhưng trên một danh sách khác, và được một đại lý B nào đó đại diện. Chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy có chút nghi ngờ. Vì vậy, làm việc với chỉ một đại lý sẽ là một giải pháp hữu hiệu nếu bạn không muốn người mua tiềm năng đặt câu hỏi như: "Tại sao dự án này lại được nhiều đại lý mở bán đến vậy? Có phải nó có điểm gì không tốt và khó bán đến nỗi người ta cần nhiều đại lý đến thế?"

Bình An

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên