MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đổi bia lấy dầu ăn ở Đức

18-07-2022 - 15:46 PM | Thị trường

Cửa hàng bia ở Đức sẽ đổi bia lấy dầu ăn theo tỷ lệ 1-1 trong bối cảnh thiếu nguyên liệu nấu nướng.

Với việc Nga và Ukraine chiếm 80% lượng xuất khẩu dầu hạt hướng dương toàn cầu, thì kể từ sau khi chiến sự giữa hai nước xảy ra, nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức đã chứng kiến nguồn cung cạn kiệt đối với mặt hàng này.

Trong bối cảnh đó, các nhà quản lý tại cửa hàng bia Giesinger ở phía nam thành phố Munich sẽ tiến hành đổi bia lấy dầu hướng dương theo tỷ lệ 1-1 đối với khách hàng. Người quản lý quán rượu, Erik Hoffmann, nói với Reuters TV rằng do trong bếp đã hết dầu để làm món chiên nên mới sáng tạo ra cách này.

Đổi bia lấy dầu ăn ở Đức - Ảnh 1.

Đổi một lít bia lấy một lít dầu ăn là sáng tạo của cửa hàng bia ở Đức trong bối cảnh thiếu nguyên liệu nấu nướng. Ảnh: Reuters

Dầu hạt cải và hướng dương thường không có trên các kệ hàng trong siêu thị ở Đức kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, nhiều cửa hàng thậm chí còn phải chia dầu cho khách mua hàng.

“Tìm mua dầu lúc này rất khó, bạn cần 30 lít mỗi tuần nhưng chỉ có thể có được 15 lít, đến một lúc nào đó, bạn sẽ không chiên món thịt schnitzel được nữa”, Hoffmann cho biết, kèm thêm thông tin rằng khách hàng đã tiến hành đổi 400 lít dầu cho đến hiện tại.

Trong khi một lít bia có giá khoảng 7 USD tại các quán rượu ở Đức, thì một chai dầu hướng dương một lít được bán lẻ với giá khoảng 4,5 USD khiến cho lời đề nghị này trở nên hấp dẫn hơn với nhiều khách hàng.

Moritz Baller, một người đã mua 80 lít dầu hướng dương ở Ukraine trong một chuyến đi viện trợ nhân đạo để đổi lấy 8 thùng bia cho bữa tiệc sinh nhật của mình, cho biết: “Cách làm này thật tuyệt, chúng tôi có thể mua được bia rẻ trong khi nhà bán bia cũng được giúp đỡ phần nào”.

Theo Phương Kim

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên