MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones mất gần 300 điểm khi giới đầu tư lo ngại chiến tranh thương mại ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế

24-05-2019 - 08:13 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/5, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh do các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại rằng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang khiến nền kinh tế giảm tốc.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 286,14 điểm, còn 25.490,47 điểm. S&P 500 mất 1,2%, xuống 2.822,24 điểm. Nasdaq Composite sụt 1,6%, chốt phiên với 7.628,28 điểm. Ở mức thấp trong phiên, Dow Jones rớt tới 400 điểm, nhưng đã hồi phục ở cuối phiên khi cổ phiếu của Intel tăng điểm trở lại, cộng 1,2%.

Trong 2 ngày, Dow Jones đã mất tới 380 điểm, do Phố Wall bắt đầu nhận thấy cuộc chiến thương mại có thể kéo dài hơn rất nhiều so với họ dự đoán. Lợi suất trái phiếu và dầu thô cũng đi xuông trong phiên giao dịch này, bởi rủi ro đang gia tăng đã lan sang các thị trường khác. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017. Tương tự diễn biến của Dow Jones, S&P 500 cũng ỉam hơn 4% tính từ đầu tháng 5 đến nay.

Hôm thứ Năm, IHS Markit cho biết hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng này tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2009. Thông tin tiêu cực đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu. Theo đó kéo theo đà giảm của cổ phiếu nhóm ngân hàng , trong đó có JPMorgan và Bank of America.

Cổ phiếu của Apple bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh thương mại, đã mất 1,7% sau khi một nhà phân tích của UBS hạ giá mục tiêu đối với nhà sản xuất iPhone từ 235 USD xuống còn 225 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất chip vẫn tiếp tục có diễn biến tiêu cực. Qualcomm giảm 1,5%, Xilinz sụt 2,3$%. Micron Technology và Lam Research lần lượt mất 2,6% và 0,9%.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên