MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù đều bỏ học giữa chừng nhưng đây là hành trình 5 tỷ phú USD tự thân trẻ nhất thế giới thành công nhờ "trường đời"

05-03-2023 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Alexandr Wang. Ảnh: Forbes

Alexandr Wang. Ảnh: Forbes

Với họ, rời đại học chỉ có nghĩa là đưa việc học của mình lên một tầm cao mới, nơi mọi sai lầm sẽ phải trả giá bằng tiền mặt chứ không phải điểm số.

Alexandr Wang

Tuổi: 26

Giá trị tài sản ròng: 1 tỷ USD

Nguồn tài sản đến từ: Trí tuệ nhân tạo

Quốc tịch: Mỹ

Wang là người đồng sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành của Scale AI. Đây là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại California giúp chuẩn hóa dữ liệu thô của các doanh nghiệp để có thể áp dụng học máy và trí tuệ nhân tạo. Vị tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới sở hữu khoảng 15% cổ phần Scale AI, được các nhà đầu tư định giá 7,3 tỷ USD vào năm 2021, theo Forbes.

Ở tuổi 17, Wang đã đảm nhận vai trò kỹ sư toàn thời gian tại Thung lũng Silicon. Anh đã được truyền cảm hứng để tìm cách giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng Machine Learning và thúc đẩy sự phát triển của AI khi làm trưởng nhóm kỹ thuật tại Quora.

Năm 19 tuổi, sau một thời gian ngắn theo học tại Học viện công nghệ Massachusetts (MIT), Wang đã bỏ học để tham gia chương trình Y Combinator và ra mắt Scale vào năm 2016.

Henrique Dubugras

Tuổi: 27

Giá trị tài sản ròng: 1,5 tỷ USD

Nguồn tài sản đến từ: Fintech

Quốc tịch: Brazil

Dubugras đóng vai trò là đồng giám đốc điều hành của Brex – một Fintech nhằm mục đích đại tu thẻ tín dụng doanh nghiệp. Anh gặp người đồng sáng lập Pedro Franceschi trong một cuộc tranh luận trên Twitter vào năm 2012 khi cả hai đều là học sinh trung học sống ở quê nhà Brazil.

Dubugras lớn lên ở Sao Paulo và theo học Đại học Stanford cùng với Franceschi chưa đầy một năm trước khi họ bỏ học để thành lập Brex vào năm 2017. Các nhà đầu tư tư nhân định giá Brex ở mức 12,3 tỷ USD vào tháng 1 năm 2022.

Pedro Franceschi

Dù đều bỏ học giữa chừng nhưng đây là hành trình 5 tỷ phú USD tự thân trẻ nhất thế giới thành công nhờ trường đời - Ảnh 1.

Dubugras và Franceschi. Ảnh: Forbes

Franceschi là đồng giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Brex với tỷ phú Henrique Dubugras. Công việc kinh doanh đầu tiên của anh chàng người Brazil cũng là một công ty khởi nghiệp thanh toán tên Pagar.me mà bộ đôi này đã thành lập vào năm 2013.

Pagar.me nhắm đến những doanh nghiệp nhỏ ở Brazil. Sau đó, công ty này đã được bán cho một đối thủ địa phương lớn hơn vào năm 2015.

Brex đã nhận được những sự hỗ trợ từ Y Combinator, DST Global và những người đồng sáng lập PayPal Max Levchin và Peter Thiel cùng một số người khác.

Austin Russell

Tuổi: 28

Giá trị tài sản ròng: 1,1 tỷ USD

Nguồn tài sản đến từ: Cảm biến

Dù đều bỏ học giữa chừng nhưng đây là hành trình 5 tỷ phú USD tự thân trẻ nhất thế giới thành công nhờ trường đời - Ảnh 2.

Austin Russell. Ảnh: Forbes

Là một thần đồng từ nhỏ, Russell đã thành lập và điều hành công ty cảm biến ô tô Luminar Technologies. Đây là một ý tưởng mà anh đã phát triển khi mới 17 tuổi khi đang học vật lý tại Đại học Stanford. Năm 2012, anh bỏ học đại học sau khi nhận được học bổng Thiel trị giá 100.000 USD.

Luminar IPO trong một vụ sáp nhập SPAC vào tháng 12 năm 2020. Sau khi niêm yết trên Nasdaq, Russell trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 25. Ngày nay, công ty này coi SAIC, Daimler, Volvo và Mercedes của Trung Quốc là khách hàng của mình.

Ryan Breslow

Tuổi: 29

Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD

Nguồn tài sản đến từ: Phần mềm thương mại điện tử

Dù đều bỏ học giữa chừng nhưng đây là hành trình 5 tỷ phú USD tự thân trẻ nhất thế giới thành công nhờ trường đời - Ảnh 3.

Ryan Breslow. Ảnh: Forbes

Breslow đã thành lập công ty khởi nghiệp thanh toán Bolt sau khi bỏ học tại Đại học Stanford vào năm 2014. Anh đã huy động được 1,3 tỷ đô la cho Bolt và giúp công ty được định giá ở mức 11 tỷ USD.

Các nhà đầu tư của nền tảng trải nghiệm thanh toán bao gồm BlackRock, General Atlantic và SAP. Vào tháng 1 năm 2022, anh từ chức Giám đốc điều hành để trở thành chủ tịch điều hành.

Ngoài Bolt, Breslow đã thành lập Eco, một nền tảng tiền điện tử kỹ thuật số toàn cầu để sử dụng làm công cụ thanh toán cho các giao dịch hàng ngày. Và giống như 4 tỷ phú ở trên, anh cũng rời trường học để vào trường đời.

Tham khảo Forbes

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên