MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du khách đông, phòng khách sạn để trống

27-10-2021 - 08:40 AM | Thị trường

Các chủ nhà nghỉ, khách sạn đang "tiếc hùi hụi" trước thực tế khách từ các địa phương lân cận đến Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch ngày càng nhiều nhưng phòng đành để trống.

Từ sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho phép người dân các địa phương khác được ra vào mà không cần phải có văn bản xin phép, người dân các địa phương lân cận như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương đến BR-VT ngày càng đông. Trong đó, khách đa phần đưa gia đình xuống TP Vũng Tàu tắm biển "đổi gió" sau nhiều tháng phải thực hiện giãn cách xã hội, ở yên trong nhà.

Người thèm, kẻ làm liều

Cả chục ngày nay, mỗi khi đứng từ khách sạn nhìn xuống bãi biển, chị N.H (chủ một khách sạn tại khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu) lại tiếc hùi hụi. "Gần nửa năm nay, bãi biển im lìm, không bóng người, khách sạn đóng cửa nhưng tiền mặt bằng, tiền nhân viên vẫn phải chi trả để duy trì chờ ngày hết dịch. Đến khi khách đã quay trở lại thì chưa thể đón khách. Nhìn khách dưới biển đông đúc mà thèm, mà tiếc" - chị N.H chia sẻ. Theo chị, nửa năm qua, chị phải bán đi chiếc ôtô để cầm cự, đợi đến ngày đón khách trở lại. "Theo tôi biết có nhiều nơi đã lén lút đón khách nhưng với tôi làm thế là vi phạm nên dù thèm vẫn nhịn" - chị N.H tiết lộ.

Du khách đông, phòng khách sạn để trống - Ảnh 1.

Rất đông khách du lịch đến Vũng Tàu tắm biển rồi phải trở về trong ngày

Tiết lộ của chị H. hoàn toàn có cơ sở so với những gì thực tế đang diễn ra. Bằng chứng là dù rất nhiều khách sạn tại TP Vũng Tàu thực hiện rất nghiêm các quy định và chờ đón khách trở lại nhưng vẫn có không ít khách sạn… đón khách. Tuy đã có trường hợp bị xử phạt nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Lý giải cho việc "làm liều" này, không ít chủ khách sạn cho rằng do "thương khách".

Theo ghi nhận, trong tuần qua, các bãi tắm tại TP Vũng Tàu đã sôi động trở lại. Nhiều du khách khi xuống tới nơi mới biết đến thông tin tỉnh BR-VT vẫn chưa cho đón khách lưu trú và chạy khắp nơi tìm phòng. Không ít trường hợp du khách đem theo con nhỏ nài nỉ chủ nhà nghỉ, khách sạn để được lưu trú dù chỉ một đêm. Ngoài ra, còn một thực tế khác là có không ít lao động không có nhà tại địa phương và muốn ở khách sạn để thực hiện việc theo dõi sức khỏe trước khi bắt đầu công việc nài nỉ chủ khách sạn để được thuê. "Theo quy định khi tiêm đủ 2 mũi vắc-xin vẫn cần phải theo dõi sức khỏe tại nhà nhưng vì không có nhà nên tôi muốn thuê khách sạn để tự theo dõi, tự cách ly trong phòng 7 ngày nhưng khách sạn lại không nhận vậy thì rất khó cho lao động từ ngoại tỉnh vào làm việc tại đây" - anh Nguyễn Hoàng Quân, công nhân xây dựng, nói và mong nút thắt này sớm được gỡ.

Trước thực tế trên, nhiều chủ cơ sở lưu trú ở TP Vũng Tàu kiến nghị: Thay vì để du khách lái ôtô rồi di chuyển khắp nơi như tắm biển, mua sắm, ăn uống rồi về trong ngày, hoặc các khách sạn lén lún đón khách mà không quản lý được, nhất là khi có ca mắc Covid-19 cần truy vết thì ngành chức năng cứ để các cơ sở lưu trú đón khách và chịu trách nhiệm yêu cầu du khách thực hiện khai báo, xét nghiệm khi có yêu cầu sẽ an toàn hơn.

Đã có dự thảo

Lý giải nguyên nhân chưa cho cơ sở lưu trú đón khách trở lại, các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT cho rằng dù Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch 3862 hướng dẫn tạm thời việc thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch. Tuy nhiên, những ngày qua, địa phương này liên tục ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng tăng cao, nguyên nhân là do người dân ngoài tỉnh vào không chấp hành khai báo y tế, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Đến nay, riêng TP Vũng Tàu đã ghi nhận 64 ca mắc ngoài cộng đồng liên quan đến những người từ các địa phương khác trở về, nguy cơ tái bùng dịch là rất cao.

Mặc dù vậy, theo Sở Du lịch tỉnh BR-VT, để tái khởi động lại ngành du lịch, tỉnh trước đó cũng đã cho một số cơ sở du lịch thí điểm đón khách. Đặc biệt, sở này cũng vừa ban hành Kế hoạch số 1980 hướng dẫn và dự thảo phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó quy định đối với tất cả cấp độ dịch, du khách đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh chỉ phải xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương cấp 3, cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Khách là người cư trú tại địa phương không áp dụng xét nghiệm. Du khách phải tuân thủ 5K, khai báo y tế hoặc quét mã QR. Ngoài ra, cần thực hiện đầy đủ quy định về an toàn phòng chống dịch và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở cửa hoạt động cũng tương thích theo cấp độ. Đối với vùng cấp độ 1, 2 hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Ở vùng cấp độ 3, hoạt động tham quan tại điểm du lịch và sự kiện tập trung trong nhà, các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người; cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống ở khu du lịch không hoạt động quá 50% công suất, các phương tiện đưa đón khách cũng không sử dụng quá 50% số ghế; di tích, bảo tàng chỉ đón tiếp, phục vụ không quá 10 người/đoàn.

Đối với vùng cấp độ 4, dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch; dừng chương trình du lịch trên địa bàn và các sự kiện trên 20 người trong nhà; các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong khu du lịch được hoạt động nhưng không quá 30% công suất, phương tiện đón khách không sử dụng quá 50% số ghế. "Dự thảo đã được gửi UBND tỉnh, kế hoạch cũng đã có" - ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh BR-VT, thông tin. Theo ông Hàng, sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cho đón khách trở lại, sở sẽ hướng dẫn các đơn vị lập phương án trình cấp huyện phê duyệt trước khi hoạt động để kịp thời đón khách du lịch vào lưu trú.

"Ngày 24-10, khách sạn T.C (đường Thi Sách, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) đã bị lập biên bản do có hoạt động đón khách ngoại tỉnh. Tại thời điểm lập biên bản, khách sạn có 37 khách ngoại tỉnh, trong đó có 2 khách ở tỉnh Bình Dương và 35 khách từ TP HCM đang lưu trú ở 10 phòng”.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

Trở lên trên