MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du lịch Thái Nguyên ‘sốc’ lại tinh thần bùng nổ với chiến dịch kích cầu du lịch mới sau Covid-19

19-06-2020 - 07:47 AM | Bất động sản

Sau những tác động của dịch Covid-19, hình ảnh một Thái Nguyên "chật như nêm" mùa lễ hội đã không còn. Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ cho chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp "sốc" lại tinh thần, khởi động kích cầu du lịch Vòng cung Tây Bắc nhằm vực lại ngành du lịch cho vùng đất nhiều tiềm năng du lịch Thái Nguyên.

Nằm cách Sân bay Quốc tế Nội Bài chỉ khoảng 50km, tỉnh Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng Bắc bộ và từng được mệnh danh là Thủ đô gió ngàn, trung tâm của khu vực Đông Bắc đất nước. Giao thông thuận lợi với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, gần sân bay Nội Bài, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai 5… Thái Nguyên có đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để trở thành một trong những vùng kinh tế phát triển, đặc biệt là tâm điểm phát triển vòng cung du lịch Tây Bắc.

Các sản phẩm du lịch đặc trưng tại Thái Nguyên có thể kể đến BĐS nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Núi Cốc, sản phẩm du lịch văn hóa chè gắn với trải nghiệm vùng trà, tiếp đến là du lịch lịch sử tâm linh, đặc biệt là di tích Quốc gia ATK Định Hóa, di tích Chùa Hang và nhiều di tích khác. Đặc biệt sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái Hồ Núi Cốc gắn với trải nghiệm vùng trà đã thu hút được lượng khách du lịch lớn trong thời gian vừa qua.

Đánh giá về tiềm năng du lịch Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết giáp Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên là An toàn khu (ATK) trong kháng chiến chống thực dân Pháp, có nhiều danh lam thắng cảnh, vùng chè nổi tiếng, nhiều dân tộc sinh sống với nét văn hóa đặc sắc. Chính vì thế, những năm gần đây Thái Nguyên thu hút mạnh mẽ sự tham gia của nhiều ông lớn trong ngành BĐS như Tập đoàn FLC, Tập đoàn Xuân Trường, APEC, TNG... đến xây dựng những sản phẩm BĐS du lịch, nghỉ dưỡng đặc sắc...

Ông Đính cũng cho biết thêm cùng với các ông lớn BĐS, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch. Một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành du lịch Thái Nguyên là Đông Á Hotel Group. Doanh nghiệp này nổi bật với chuỗi sản phẩm Trung tâm thương mại, Trung tâm tổ chức Tiệc cưới – Hội Nghị, Spa Center, Karaoke – Bar – Coffee, Billiards Club, Sân tập Golf, Nhà hàng lớn bậc nhất Thái Nguyên tại 4 khách sạn lớn:Đông Á Núi Cốc Resort - khách sạn 4 sao đầu tiên tại Thái Nguyên, Đông Á Plaza Hotel với quy mô lên đến 40ha.

Với tiềm năng du lịch lớn và cơ sở hạ tầng du lịch ngày càng cải thiện, lượng khách du lịch đến Thái Nguyên liên tục giữ tốc độ tăng trưởng hai con số hàng năm. Nếu như năm 2016, tỉnh đón gần hai triệu khách, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng, đến năm 2018 thu hút hơn 2,5 triệu khách du lịch, doanh thu đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017 giải quyết việc làm cho khoảng 3.500 lao động trực tiếp. Tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu đến năm 2020 đón khoảng 3,6 triệu khách du lịch; giai đoạn 2021- 2030 tốc độ tăng trưởng du lịch bình quân đạt 10%/ năm, đóng góp 6% GRDP, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, mùa du lịch đầu năm là trọng điểm của ngành du lịch với hàng loạt các hoạt động lễ hội văn hóa và thể thao đã phải tạm dừng tổ chức. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách đến Thái Nguyên trong tháng 5 giảm 41%, doanh thu giảm 75%. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19 Thái Nguyên vẫn đón trên 30 nghìn lượt du khách đến tham quan trong tháng 5, đây là một khởi đầu lạc quan cho ngành du lịch của tỉnh.

Nhằm phục hồi tăng trưởng du lịch Thái Nguyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây Sở VHTT&DL Thái Nguyên đã triển khai hàng loạt hoạt động, cụ thể như: Hoạt động xúc tiến quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch; Tổ chức quảng bá, truyền thông chương trình kích cầu du lịch Thái Nguyên năm 2020; Xây dựng các chiến lược kích cầu du lịch Thái Nguyên năm 2020, đặc biệt ngày 4-6 vừa qua Sở VHTT&DL Thái Nguyên phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề "Kích cầu du lịch Thái Nguyên gắn với "Vòng cung đông bắc".

Hưởng ứng chính sách kích cầu của tỉnh, các doanh nghiệp ngành Du lịch của Thái Nguyên cũng có nhiều động thái tích cực nhằm khôi phục thị trường như, thông báo giảm giá một số các dịch vụ lưu trú, tuor, giá vé qua cổng, giá bán hàng lưu niệm và ẩm thực... Đông Á Hotel Group cũng cho biết tại chuỗi khách hàng của doanh nghiệp này đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực, sẵn sàng đón tiếp du khách trở lại cùng định hướng xây dựng mô hình khách sạn ở phân khúc cao cấp đạt chuẩn quốc tế tại Thái Nguyên.... Tất cả đều hướng vào chủ đề chung, "Thái Nguyên an toàn", tạo không khí yên tâm cho du khách.

Đánh giá về tiềm năng du lịch Thái Nguyên, ông Đính cho biết, Thái Nguyên là thủ đô kháng chiến, có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và là khu vực có tiềm năng du lịch to lớn. Nhưng để phát triển mạnh hơn nữa, Thái Nguyên nên nghĩ đến một vòng cung nhỏ ở Đông Bắc để có thể giới thiệu cho khách tham quan kĩ hơn các địa điểm cũng như việc gắn những điểm nổi tiếng của tỉnh lân cận vào vòng cung như khu vực đá vôi Bắc Sơn của Lạng Sơn, hồ Ba Bể tại Bắc Cạn, Mã Pì Lèng ở Hà Giang... để hút khách du lịch.

Nam Anh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên