MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá vẫn tăng

03-07-2018 - 10:13 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau tuyên bố của NHNN ngày hôm qua, tỷ giá USD trên thị trường tự do và tại nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh trong sáng nay 3/7.

Trước diễn biến tỷ giá liên tục tăng mạnh trong thời gian vừa qua, chiều ngày 2/7, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo cho biết sẽ NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, lưu tâm đến lộ trình và tác động của việc tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và tác động của việc này, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, động thái của Ngân hàng trung ương Châu Âu và Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng như tình hình cung cầu ngoại tệ trong nước để điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phù hợp.

NHNN cho biết tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ khác, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường. Nếu cần thiết, NHNN sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Tuy nhiên, khảo sát đầu giờ sáng ngày hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do và tại các NHTM chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ, một số lại điều chỉnh tăng, thậm chí có ngân hàng điều chỉnh nhiều lần trong phiên giao dịch sáng. 

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cho ngày 3/7 đứng ở mức 22.635 VND/USD, không thay đổi so với ngày hôm qua. Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn mà các NHTM được phép áp dụng cho hôm nay lần lượt là 23.314 VNĐ/USD và 21.956 VNĐ/USD.    

Tại Vietcombank, giá mua bán USD đang ở mức 23.010-23.080 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch chiều hôm qua, đầu giờ sáng nay, ngân hàng này đã điều chỉnh giảm nhẹ 10 đồng nhưng sau đó điều chỉnh tăng trở lại.

Trong khi đó, VietinBank tăng mạnh 18 đồng so với chiều hôm qua, lên mức 22.998-23.078 VND/USD. ACB cũng tăng 10 đồng lên 23.010-23.090 VND/USD. Eximbank tăng 40 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán lên mức 22.970-23.090 VND/USD. 

Một số ngân hàng có điều chỉnh giảm giá USD như BIDV giảm nhẹ 5 đồng, xuống mức 23.015-23.085 VND/USD. DongABank giảm 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán xuống mức 23.000-23.080 VND/USD. 

Trong khi đó, trên thị trường tự do, USD đang được mua vào với giá khoảng 23.110 VND/USD và bán ra với 23.130 VND/USD, tăng 20 đồng so với mức giao dịch ngày hôm qua. 

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên