MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự tiệc cuối năm của công ty mà không biết đến điều này, bạn sẽ chắc chắn sẽ ân hận

02-02-2018 - 14:28 PM | Sống

Một bữa tiệc dù trang trọng hay gần gũi đều có những nguyên tắc cụ thể dành cho những người tham gia. Bạn nên biết những sai lầm khi lựa chọn trang phục để không bị lạc lõng, kém sang trọng nhưng buổi tiệc cuối năm sôi động.

Đôi khi việc quá cầu kỳ và quan trọng hóa vấn đề cũng là nguyên nhân khiến chị em bị đánh giá kém sang trọng trong các buổi tiệc cuối năm của công ty. Nếu đang băn khoăn chuẩn bị đồ đi tiệc cuối năm của công ty, bên cạnh những bí quyết giúp mình xinh đẹp và sang trọng hơn, bạn cũng cần nắm rõ những điều nên tránh để luôn có vẻ ngoài hoàn hảo và thu hút nhất.

1. Chọn đồ quá đơn giản, như trang phục thường ngày

Đơn giản luôn được ca ngợi là đỉnh cao của sự tinh tế, thanh lịch. Nhưng để có thể chọn được một bộ trang phục vừa đơn giản, vừa phong cách và nổi bật thì không phải ai cũng có thể làm.

Dự tiệc cuối năm của công ty mà không biết đến điều này, bạn sẽ chắc chắn sẽ ân hận - Ảnh 1.

Một bộ đồ công sở đơn giản sẽ không phù hợp với một bữa tiệc sôi động.

Diện trang phục công sở thường ngày đi dự tiệc cuối năm của công ty là điều tối kỵ. Diện một chiếc đầm dáng suôn được cắt cúp ngực với những đường may vừa vặn với cơ thể sẽ khiến bạn nổi bật hơn hẳn với một chiếc váy xòe đơn giản mà ai cũng gặp hàng ngày. 

Hãy tỉnh táo khi chọn trang phục cho bữa tiệc sôi động này và đừng mắc sai lầm khiến bạn "chìm nghỉm" giữa một rừng người đẹp.

2. Diện bộ đồ quá nhăn nhún, kém sang

Trang phục nhăn nhúm luôn được đưa vào "danh sách đen" đối với các bữa tiệc. Chưa nói đến việc có xinh đẹp hay không trong trang phục đó, nhưng khách mời đến dự tiệc với một trang phục quá xuề xòa sẽ khiến chủ nhân bữa tiệc cảm thấy không được tôn trọng. Hơn thế nữa, bộ đồ nhăn nhúm sẽ tố cáo sự lôi thôi, luộm thuộm của chính bạn. Và điều đó hẳn là chẳng dễ chịu chút nào.

Dự tiệc cuối năm của công ty mà không biết đến điều này, bạn sẽ chắc chắn sẽ ân hận - Ảnh 2.

3. Phụ kiện không phù hợp

Nếu đã bỏ công để chọn một bộ đồ thật lộng lẫy, sang trọng, thì bạn không nên xem nhẹ việc lựa chọn một đôi giày và chiếc túi xách phù hợp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phụ và phụ kiện đi kèm sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng và khiến bạn thực sự nổi bật.

Ví dụ một chiếc váy sequin lấp lánh thì chắc chắn nên đi kèm với một đôi giày cao gót sang trọng và chiếc sắc nhỏ cùng tông màu. Và nhất thiết, đừng đi một đôi giày bệt khi tham dự bữa tiệc như end-year party.

4. Chọn trang phục không phù hợp với tính chất bữa tiệc

Hãy xác định chủ đề của bữa tiệc bạn tham dự trước khi lựa chọn trang phục. Nếu đó là một bữa tiệc sang trọng, lịch sự thì việc bạn diện một bộ đồ quá cá tính sẽ có phần phản cảm. Hay đừng để bản thân lạc lõng và ngốc nghếch với bộ đồ xì-teen trong những buổi dạ tiệc nghiêm túc, sang trọng.

5. Trang phục quả hở hang, phản cảm

Dự tiệc cuối năm của công ty mà không biết đến điều này, bạn sẽ chắc chắn sẽ ân hận - Ảnh 3.

Hở vừa phải giúp bạn sang và quý phái hơn.

Những bộ trang phục sexy, gợi cảm luôn khiến các cô nàng trở nên nổi bật hơn. Nhưng thế không có nghĩa là bạn cần phô ra quá nhiều da thịt. Khái niệm gợi cảm và hở hang hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn định chọn phong cách "sexy" một chút thì cũng nên chừng mực với những bộ váy cut-out vừa phải, đừng quá ngắn hay xuyên thấu. "Hở vừa đủ" sẽ khiến bạn sang trọng và quý phái hơn nhiều.

6. Trang điểm quá đậm nét

Khi dự tiệc, các cô nàng có xu hướng trang điểm đậm hơn, ấn tượng hơn một chút. Nhưng thực tế, nhưng đường nét sắc sảo ấy dễ khiến tổng thể khuôn mặt của bạn già đi trông thấy. Bạn nên lựa chọn một phong cách trang điểm phù hợp với khuôn mặt và trang phục của mình sẽ làm tôn lên nét đẹp, ấn tượng mà vẫn tự nhiên.

Thu Hoài

Tổng hợp

Trở lên trên