MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng đội hình B, U23 Uzbekistan gọi 'viện binh' đấu U23 Việt Nam

05-08-2018 - 12:43 PM | Sống

Ba cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Uzbekistan tập trung muộn nhưng vẫn kịp có mặt để bổ sung sức mạnh cho đội bóng Trung Á trước cuộc chạm trán U23 Việt Nam.

U23 Uzbekistan có thể được bổ sung sức mạnh đáng kể trước trận gặp U23 Việt Nam ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế U23 Cúp VinaPhone. Ba cầu thủ trên 23 tuổi của đội bóng Trung Á tập trung muộn hơn và bỏ lỡ hai lượt trận đầu tiên, nhưng sẽ kịp cùng các đàn em nghênh chiến đội chủ nhà.

Dù vậy, đội hình U23 Uzbekistan đối đầu U23 Việt Nam chắc chắn không phải lực lượng mạnh nhất của đội bóng này. Ngay từ trận gặp U23 Oman, đội đương kim vô địch U23 châu Á đã khiến khán giả Việt Nam có đôi chút thất vọng khi nhìn vào danh sách đăng ký của họ.

 Dùng đội hình B, U23 Uzbekistan gọi viện binh đấu U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Uzbekistan không mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam.

Những cái tên mà U23 Uzbekistan mang tới giải giao hữu quốc tế U23 Cúp VinaPhone khác xa so với danh sách mà Hội đồng Olympic của Uzbekistan triệu tập cho ASIAD 18 cũng như đội hình vô địch U23 châu Á.

Trong số 27 thành viên của U23 Uzbekistan đến Hà Nội, chỉ có 4 người từng đánh bại U23 Việt Nam ở Thường Châu, Trung Quốc. HLV của họ không phải ông Ravshan Khaydarov mà thay vào đó là trợ lý Abdurasulnov Sunnatilla.

Thực tế, ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Trưởng đoàn U23 Uzbekistan là ông Elbek Kurbanov cũng thẳng thắn thừa nhận rằng đội hình của họ có nhiều khác biệt so với VCK U23 châu Á. Ông cho biết đây là lứa cầu thủ mà LĐBĐ Uzbekistan chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo, cũng chính là VCK U23 châu Á năm 2020.

Một lý do khác khiến đội bóng Trung Á không mang đội hình vô địch châu Á sang Việt Nam, cũng như ba cầu thủ trên 23 tuổi phải tập trung muộn, là việc giải VĐQG Uzbekistan chỉ vừa tạm nghỉ từ ngày 2/8.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào 19h30 ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 18.

Theo Minh An

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên