MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đừng khóc" chỉ là 1 trong 5 điều phụ huynh không nên nói với con để trẻ có thể trưởng thành: Đừng chỉ biết cáu gắt và ra mệnh lệnh!

02-05-2020 - 18:58 PM | Sống

Có những câu nói của bố mẹ tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến trẻ trở nên sợ hãi, tự ti, mặc cảm với chính bản thân.

Để dạy dỗ trẻ nhỏ không phải là một việc đơn giản. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng yêu thương cũng như những kiến thức trong việc nuôi dạy con cái. Có những câu nói ba mẹ nên tránh không nói với con, để tránh làm bé bị tổn thương.

1. "Chuyện này chẳng có gì to tát cả"

Có nhiều cách để giảm thiểu những cảm xúc của trẻ. Trẻ em thường xem trọng những điều mà người lớn thấy nhỏ không đáng kể. Thậm chí, có những chuyện với bạn là rất bình thường, nhưng với tâm lý non nớt và mới lớn của trẻ, nó trở nên rất đặc biệt và hệ trọng. 

Vì vậy, bạn nên nhìn nhận mọi thứ từ quan điểm của con, thông cảm với cảm xúc của chúng ngay cả khi bạn không đáp ứng yêu cầu của chúng.

2. "Con rất thông minh"

Đừng khóc chỉ là 1 trong 5 điều phụ huynh không nên nói với con để trẻ có thể trưởng thành: Đừng chỉ biết cáu gắt và ra mệnh lệnh! - Ảnh 1.

Để dạy dỗ trẻ nhỏ không phải là một việc đơn giản. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng yêu thương cũng như những kiến thức trong việc nuôi dạy con cái. Có những câu nói ba mẹ nên tránh không nói với con, để tránh làm bé bị tổn thương.

Khi chúng ta nói với con “Con rất thông minh”, chúng ta tưởng rằng chúng ta xây dựng lòng tự tin, tự trọng cho trẻ. Tuy nhiên, đôi lúc điều này chỉ đem lại tác dụng ngược với mong mỏi của bạn. 

Bạn làm điều này cũng là vô tình gửi thông điệp đến con bạn rằng chúng chỉ thông minh khi chúng hoàn thành một cái gì đó. Điều đó chắc chắn tạo áp lực với con. Nếu khi trả lời xong một câu đố sẽ được gọi là thông minh thì nếu gặp câu hỏi khó, chúng sẽ không dám trả lời. Bởi vì chúng lo lắng và sợ hãi rằng nếu không hoàn thành thì cha mẹ không nghĩ chúng “thông minh”. 

Như vậy bạn cần nói cho trẻ biết là bạn đánh giá con là tập trung vào sự nỗ lực, chứ không tập trung vào kết quả. Đó là những gì thật sự có giá trị. 

Chắc chắn, giải quyết được câu đố là niềm vui, nhưng cố gắng để giải câu đố khó hơn mới được đánh giá cao.

3. "Đừng khóc"

Đừng khóc chỉ là 1 trong 5 điều phụ huynh không nên nói với con để trẻ có thể trưởng thành: Đừng chỉ biết cáu gắt và ra mệnh lệnh! - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt của con bạn không phải lúc nào cũng dễ tuôn trào. Nhưng khi bạn nói với con "Không được khóc" đó là chính chúng ta làm vô hiệu  hóa cảm xúc của chính mình. Bạn muốn nói với con bạn là nước mắt của chúng là không thể chấp nhận. Như vậy trẻ bị dồn nén cảm xúc và cảm xúc sẽ bùng phát hơn.

Khi trẻ khóc, hãy để trẻ khóc, chúng ta có thể an ủi trẻ bằng những câu nói như " Được con có thể khóc, đôi khi mọi người cũng có lúc khóc, mẹ sẽ lắng nghe con". Thậm chí bạn nên diễn đạt thành lời những cảm xúc của con bạn. "Con đang quá thất vọng vì không được cho đi công viên ngay bây giờ"... giúp con bạn nói lên cảm xúc mà chúng đang có, cho con bạn được thể hiện cảm xúc của mình. Sau đó là dạy cho chúng điều chỉnh cảm xúc đó. Đó là một kỹ năng quan trọng có ích trong suốt cuộc đời của chúng khi lớn lên.

4. "Con ngoan"

Cách nói này thật sự là ý định tốt của cha mẹ, tuy nhiên nó lại có tác dụng ngược lại cho sự hy vọng mong muốn con đạt được. 

Hầu hết cha mẹ đều nói điều này để thúc đẩy lòng tự trọng của một đứa trẻ. Thật không may nó có một hiệu ứng khác nhau. Khi trẻ nghe từ “Con ngoan” sau khi làm một việc gì đó mà bạn yêu cầu. Chúng nghĩ rằng chúng chỉ “Ngoan” vì chúng đã làm một việc gì mà bạn yêu cầu.

Điều này tạo ra một tư tưởng đứa trẻ sợ mất đi hình ảnh “Con ngoan” và động lực để chúng hợp tác trở thành tất cả chỉ vì chúng mong muốn nhận được lời khen và hy vọng mà cha mẹ đặt cho chúng, chứ không vì bản thân chúng. 

Thay vào đó hãy thử nói “ Hôm nay con gấp quần áo rất gòn gàng” hoặc có thể “Mẹ thấy con biết nhường đồ chơi cho em” mà không cần nói lên cảm giác hài lòng hay khen trẻ. Bạn hãy để trẻ tự quyết định cho chính mình từ động lực bên trong của chúng mong muốn làm chứ không phải làm cho bạn hài lòng.

5. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn"

Khi con bị thương và bật khóc, bản năng của bạn là trấn an trẻ không bị tổn thương nặng. Việc nói "Con ổn mà" chỉ làm trẻ cảm thấy tồi tệ hơn vì thực tế chúng cảm thấy không an toàn. 

Nhiệm vụ của phụ huynh là giúp con hiểu và giải quyết cảm xúc tiêu cực của bản thân, không cố nói giảm nói tránh.

Bạn hãy ôm con và thừa nhận những gì đang xảy ra, giải thích mọi chuyện sẽ trôi qua nếu trẻ làm theo lời bạn.

Hữu Bách

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên