MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được khuyên hãy nghỉ ngơi mới có thể thực hiện tham vọng thay đổi thế giới, đây là cách đáp trả đầy quyết tâm của Elon Musk

20-08-2018 - 19:11 PM | Tài chính quốc tế

Tuần này có lẽ cũng sẽ là khoảng thời gian không mấy suôn sẻ với Musk, khi ông cùng các thành viên ban giám đốc của Tesla sẽ gặp mặt nhóm tư vấn pháp lý và tài chính, vì có khả năng phải đối mặt với cuộc điều tra từ các nhà quản lý chứng khoán Mỹ.

Có vẻ như hiện tại Elon Musk không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm việc theo chế độ "Nực cười" (Ludicrous) của mình, bất chấp những lo ngại của các thành viên ban giám đốc về tình hình sức khoẻ cũng như kế hoạch tư nhân hoá Tesla của ông.

Rạng sáng hôm chủ nhật, Musk cho biết ông vừa từ nhà máy trở về nhà - nơi ông thường xuyên phải ngủ lại trong vài tháng đẩy nhanh tiến độ sản xuất Model 3. Khi đó, vị CEO đã bác bỏ ý kiến của "nữ hoàng truyền thông" Arianna Huffington rằng ông nên nghỉ ngơi để có thể thực hiện tham vọng thay đổi thế giới. Musk đáp trả, "Xin lỗi nhưng đó không phải là một lựa chọn."

Những lời nói qua lại khẳng định quyết tâm của Elon Musk trong việc đưa Tesla vượt qua cơn hỗn loạn đang ngày càng căng thẳng ở hiện tại. Tuy nhiên, thay vì tăng vọt, cổ phiếu Tesla đã giảm 20% sau cuộc phỏng vấn đầy nước mắt với New York Times vào hôm thứ 6 vừa rồi. Tuần này có lẽ cũng là khoảng thời gian không mấy suôn sẻ với Musk, khi ông cùng các thành viên ban giám đốc của Tesla sẽ gặp mặt nhóm tư vấn pháp lý và tài chính, vì có khả năng phải đối mặt với cuộc điều tra từ các nhà quản lý chứng khoán Mỹ.

Hôm chủ nhật, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Theo Reuters, Quỹ Đầu tư công (PIF) của Ả Rập Xê Út - một nhà đầu tư tiềm năng trong kế hoạch tư nhân hoá Tesla - đang xem xét mua cổ phần của một hãng xe điện khác tại Mỹ, đó là Lucid Motors với khoản đầu từ 1 tỷ USD. Theo đó, PIF sẽ được quyền kiểm soát hãng xe điện vẫn đang trong giai đoạn "chân ướt chân ráo" này.

Tuy vậy, Lucid Motors không chắc là nguyên nhân gây mất ngủ của Musk. Mẫu thử nghiệm Lucid Air đang nhận được những phản ứng rất tích cực, tuy nhiên, vẫn chưa rõ ràng rằng liệu công ty này có đủ vốn để tiếp tục sản xuất hay không.

Hơn nữa, Tesla và Lucid lại không cùng "đẳng cấp". Lucid chỉ đưa ra những xe nguyên mẫu, còn Tesla lại sản xuất đến hàng nghìn chiếc xe trong một tháng. Chính vì thế, Lucid hoàn toàn có thể thu hút được vốn đầu tư từ PIF.

Tesla đã tung ra thị trường những mẫu xe hàng đầu có khả năng tăng tốc nhanh, được miêu tả là chế độ "Điên rồ" (Insane) và "Nực cười" (Ludicrous). Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ phù hợp với một chiếc xe, chứ không phải là điều khách hàng mong đợi ở vị CEO của nhà sản xuất.

Trong một bức thư Huffington gửi đến Musk, bà đã chỉ trích ông "là điển hình của sự lỗi thời, phản khoa học và có những phương pháp thực sự vô dụng trong sử dụng nguồn năng lực con người." Bà còn nói thêm rằng, nhà sáng lập của Tesla nên thay đổi cách thức làm việc của mình.

Sau đó, vị CEO của Tesla đã đáp trả, Ford Motor và Tesla là hai công ty sản xuất ôtô của Mỹ duy nhất tránh được tình trạng phá sản và bác bỏ ý kiến rằng ông nên giảm khối lượng công việc.


Hương Giang

Bloomberg

Trở lên trên