MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường đường là 'vua xe điện' nhưng Tesla chỉ vừa lần đầu tiên được ông Joe Biden nhắc đến bên cạnh GM, Ford, Elon Musk chỉ nói 1 từ thể hiện rõ thái độ

09-02-2022 - 11:20 AM | Tài chính quốc tế

Đường đường là 'vua xe điện' nhưng Tesla chỉ vừa lần đầu tiên được ông Joe Biden nhắc đến bên cạnh GM, Ford, Elon Musk chỉ nói 1 từ thể hiện rõ thái độ

Tổng thống Joe Biden mới đây đã công khai thừa nhận vị thế và vai trò của Tesla lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã công khai thừa nhận vị thế và vai trò của Tesla lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, đồng thời cho biết đây là nhà sản xuất xe điện lớn nhất cả nước.

“Kể từ năm 2021, các công ty đã đầu tư tổng cộng hơn 200 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất, trong đó có các tập đoàn mang tính biểu tượng như General Motors, Ford hay Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn nhất nước Mỹ’’, ông Biden tuyên bố. 

Theo ông, các nhà sản xuất ô tô như General Motors, Ford Motor, cũng như các công ty xe điện vốn hóa nhỏ hơn như Rivian Automotive và Proterra cần học theo Tesla và mở rộng cơ sở hạ tầng cho xe điện Mỹ. 

Đường đường là vua xe điện nhưng Tesla chỉ vừa lần đầu tiên được ông Joe Biden nhắc đến bên cạnh GM, Ford, Elon Musk chỉ nói 1 từ thể hiện rõ thái độ - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên công nhận Tesla

Động thái trên của Tổng thống Joe Biden đã tạo ra khá nhiều bất ngờ cho báo giới Mỹ, do trước đó phía Nhà Trắng liên tục ‘’phớt lờ’’ những thành tựu mà Tesla đạt được. Đơn cử như hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã đến Detroit (Mỹ) để tham dự buổi khai trương nhà máy xe điện Factory Zero của General Motors (GM). Trong bài phát biểu, ông ca ngợi GM đã "điện hóa toàn bộ ngành công nghiệp ô tô", "dẫn đầu ngành" và hoàn toàn ‘’bơ đẹp’’ Tesla. 

Không chỉ riêng xe điện, công cuộc chinh phục không gian của tỷ phú Elon Musk cũng bị Tổng thống Joe Biden bỏ qua, thậm chí chưa từng công khai bình luận bất kỳ điều gì về thành tích của công ty cũng như các phi hành gia nghiệp dư. 

Khi đó, một bình luận trên Twitter của Elon Musk đã đặt câu hỏi: "Tổng thống Mỹ không công nhận 4 phi hành gia trong khi họ đã giúp gây quỹ hàng trăm triệu USD cho bệnh viện St. Jude. Không biết lý do là gì nhỉ?". Đáp lại, Elon Musk chỉ ‘’mỉa mai’: "Ông ấy còn đang ngủ".

Trước đó, không ít lần CEO Tesla cũng công khai phản ứng gay gắt, thậm chí trêu đùa Tổng thống Mỹ và các quan chức khác của đảng Dân chủ trên Twitter. Ông gọi Tổng thống Biden là ‘’con rối’’ và cho rằng vị lãnh đạo này đã ‘’bị công đoàn chi phối’’, nhất là sau khi chính quyền Joe Biden đề xuất gói kích cầu xe điện, song chỉ áp dụng với những người mua xe được sản xuất bởi công đoàn.

Đường đường là vua xe điện nhưng Tesla chỉ vừa lần đầu tiên được ông Joe Biden nhắc đến bên cạnh GM, Ford, Elon Musk chỉ nói 1 từ thể hiện rõ thái độ - Ảnh 2.

Ông Joe Biden công khai ủng hộ Tesla sau nhiều tháng ''bơ đẹp''

Không chỉ riêng Tesla, các nhà sản xuất sạc nhanh Tritium cũng được ông Biden nhắc tới trong bài phát biểu. Ông còn ca ngợi Intel khi đã quyết định xây dựng siêu nhà máy sản xuất chip ở Ohio, Mỹ. 

“Chất bán dẫn và vi mạch cung cấp năng lượng cho hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, từ điện thoại di động, ô tô, tủ lạnh, internet đến điện lưới. Nếu không có chất bán dẫn, những thứ đó không thể hoạt động’’. 

Ngoài ra, ông Biden cũng khẳng định việc thiếu hụt chất bán dẫn khiến ô tô tăng giá mạnh mẽ tại Mỹ là một trong những nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng lạm phát. “Họ không thể chế tạo chúng đủ nhanh, vì vậy giá sẽ tăng cao hơn và có ít hàng để bán hơn”.

Theo: CNBC

https://cafebiz.vn/duong-duong-la-vua-xe-dien-nhung-tesla-chi-vua-lan-dau-tien-duoc-ong-joe-biden-nhac-den-ben-canh-gm-ford-elon-musk-chi-noi-1-tu-the-hien-ro-thai-do-20220209103423091.chn

Theo Huệ Anh

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên