MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Duy Mạnh chia sẻ xúc động sau trận thua thứ 6 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: "Em nghĩ bọn em đã rất nỗ lực nhưng..."

17-11-2021 - 08:52 AM | Sống

Kết thúc trận đấu, Duy Mạnh đã có chia sẻ về kết quả thua đáng tiếc của mình và đồng đội.

Tối 16/11, ĐT Việt Nam đã có trận thua 0 - 1 trước ĐT Saudi Arabia ngay trên sân Mỹ Đình. Kết quả sát nút khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bên cạnh đó đây là trận thua thứ 6 liên tiếp tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của học trò HLV Park Hang-seo nên nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng và thất vọng.

Duy Mạnh chia sẻ xúc động sau trận thua thứ 6 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Em nghĩ bọn em đã rất nỗ lực nhưng... - Ảnh 1.

Duy Mạnh dìu Tiến Linh bị chấn thương ra sân

Sau khi trận đấu kết thúc, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh - đội phó ĐT Việt Nam đã thay mặt cả đội chia sẻ cảm nhận với người hâm mộ.

Để thua 0 - 1 ngay trên sân nhà, Duy Mạnh không giấu được tiếc nuối với tỷ số sát nút: "Thật sự như mọi người nhìn thấy em cùng đồng đội và ĐT Việt Nam đã cố gắng thi đấu hết mình. Tuy nhiên kết quả không được như mong muốn, đó là điều rất đáng tiếc. Em nghĩ bọn em đã rất nỗ lực nhưng lại để thua với kết quả 0-1"

Duy Mạnh chia sẻ xúc động sau trận thua thứ 6 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Em nghĩ bọn em đã rất nỗ lực nhưng... - Ảnh 2.

Duy Mạnh trả lời phỏng vấn

Về bàn thua duy nhất của ĐT Việt Nam , Duy Mạnh cho biết: "Tình huống thua đó xảy ra rất nhanh và tiền đạo của họ cũng tiến lên nhanh, bóng rơi rất khó chịu, rơi như lá vàng rơi. Bọn em cũng sẽ nhìn nhận về bàn thua một cách rõ ràng nhất và cố gắng anh em chỉ bảo nhau để có thể cải thiện hơn trong những trận đấu sắp tới".

"Hành trình của ĐT Việt Nam sắp tới sẽ rất khó khăn, các đối thủ đều rất mạnh. Nói về AFF Cup, các ĐT ở Đông Nam Á cũng đều có sự chuẩn bị rất tốt nên chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào giải đấu và giành kết quả tốt nhất" - chàng cầu thủ nói thêm về hành trình tiếp theo của mình và đồng đội.

Duy Mạnh chia sẻ xúc động sau trận thua thứ 6 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Em nghĩ bọn em đã rất nỗ lực nhưng... - Ảnh 3.

Ảnh: Sport5 VTV 

Theo SA

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên