MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk cảnh báo lạm phát còn tồi tệ hơn dự báo, có thể xuyên suốt cả năm 2022

21-04-2022 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Elon Musk cảnh báo lạm phát còn tồi tệ hơn dự báo, có thể xuyên suốt cả năm 2022

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý đầu tiên của Tesla vào thứ Tư, Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết ông nghĩ rằng lạm phát còn tồi tệ hơn báo cáo và có khả năng kéo dài suốt cả năm 2022.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba, lạm phát của Mỹ tăng 8,5% hàng năm lên mức cao nhất trong 40 năm qua khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Nhận xét của Musk được đưa ra để trả lời cho câu hỏi của một nhà phân tích về việc tăng giá gần đây đối với xe Tesla và cách hãng này lên kế hoạch để thực hiện tốt mục tiêu lâu dài của mình như thế nào. Đây là kế hoạch đưa phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện đến với đại chúng, một phần là để giảm thiểu sự phụ thuộc của mọi người vào nhiên liệu hóa thạch.

Musk cho biết Tesla hoàn toàn muốn làm cho xe điện có giá cả phải chăng nhất có thể, nhưng cũng tỏ ra phiền muộn khi nói rằng việc định giá có thể là một thách thức khi đối mặt với các điều kiện kinh tế vĩ mô đang thay đổi.

Vị giám đốc điều hành cho biết, "Lạm phát dường như có khả năng tiếp tục trong ít nhất là từ nay cho đến cuối năm." Musk cho biết, các nhà cung cấp của Tesla đang yêu cầu tăng chi phí từ 20% đến 30% cho các bộ phận từ năm 2021 đến năm 2022.

"Để có thể giúp giảm chi phí, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn, chúng tôi đã chốt hợp đồng với các nhà cung cấp. Các hợp đồng đó rõ ràng là có thời hạn, và rồi chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến chi phí có khả năng tăng lên đáng kể," Musk cảnh báo.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý đầu tiên, Musk và các giám đốc điều hành Tesla khác cho biết rằng Tesla đang phải vật lộn, đặc biệt là về chi phí nguyên liệu, hàng hóa và hậu cần đầu ra đang tăng cao.

Trong bài chia sẻ dành cho cổ đông của mình, Tesla đã viết: "Những thách thức xung quanh chuỗi cung ứng vẫn cứ tồn tại dai dẳng nhưng nhóm của chúng ta đã vượt qua chúng trong hơn một năm. Ngoài tình trạng thiếu chip, các đợt bùng phát COVID-19 gần đây đã và đang đè nặng lên chuỗi cung ứng và hoạt động của nhà máy. Hơn nữa, giá một số nguyên liệu thô đã tăng gấp nhiều lần trong những tháng gần đây."

Vị CEO này khuyến khích các doanh nhân xem xét tham gia vào lĩnh vực sản xuất lithium để cung cấp cho Tesla và phần còn lại của ngành công nghiệp sản xuất pin cũng như xe điện đang phát triển.

Với việc giá xe Tesla ở Mỹ và Trung Quốc đều tăng gần đây, các nhà phân tích muốn biết liệu Musk có nghĩ rằng công ty có thể cần sớm tăng giá lần nữa hay không.

Musk đã nói không và cho biết mức giá hiện tại nằm trong dự đoán của Tesla: "Giá hiện tại là giá cho một chiếc xe được bán trong tương lai, từ 6 đến 12 tháng kể từ bây giờ, vì vậy đây là dự đoán tốt nhất của chúng tôi."

Nhưng ông đã lưu ý như một cách dự báo: "Rõ ràng là chúng tôi không kiểm soát môi trường kinh tế vĩ mô" và liệu "các chính phủ có tiếp tục in một lượng tiền lớn hay không nhỉ".

Tham khảo CNBC

https://cafef.vn/elon-musk-canh-bao-lam-phat-con-toi-te-hon-du-bao-co-the-xuyen-suot-ca-nam-2022-20220421104238267.chn

Minh Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên