MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk doạ huỷ thoả thuận 44 tỷ USD mua lại Twitter, liệu thương vụ có đổ bể?

07-06-2022 - 14:32 PM | Kinh tế số

Elon Musk doạ huỷ thoả thuận 44 tỷ USD mua lại Twitter, liệu thương vụ có đổ bể?

Vào ngày 6/6, tỷ phú Elon Musk cảnh báo ông có thể rút khỏi thỏa thuận 44 tỷ USD thâu tóm Twitter Inc. Liệu tỷ phú Elon Musk có thể đơn phương huỷ bỏ thương vụ?

Vào ngày 6/6, tỷ phú Elon Musk cảnh báo ông có thể rút khỏi thỏa thuận 44 tỷ USD thâu tóm Twitter Inc. Cụ thể, các luật sư của Tesla và CEO SpaceX đã đưa ra lời cảnh báo trong một bức thư gửi Twitter cáo buộc công ty từ chối cung cấp cho vị tỷ phú thông tin về các tài khoản "Spam Bot". 

Spam Bot là gì?

Spam Bot về cơ bản là các chương trình đăng các tweet tự động nhằm cung cấp các thông tin thời sự hoặc giải trí. Tuy nhiên, nội dung Spam Bot mà tỷ phú Elon Musk đang nhắm đến liên quan đến việc các tài khoản sử dụng Spam Bot để tung ra các chiêu trò bán hàng hoặc để gia tăng sức ảnh hưởng của một đối tượng hay mục đích nào đó.

Vấn đề này rất dễ thấy đối với những người có tầm ảnh hưởng như Elon Musk. Theo đó, những người có tên tuổi thường sẽ bị bắt chước bởi các tài khoản giả mạo nhằm quảng cáo lừa đảo tiền điện tử. Twitter từ lâu đã tiết lộ rằng, công ty có "một số tài khoản giả mạo hoặc thư rác" nhưng ước tính rằng chúng chiếm ít hơn 5% trong số hơn 200 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.

Elon Musk có thể đơn phương huỷ bỏ thoả thuận được không?

Theo Yahoo News, các chuyên gia cho rằng Musk không thể đơn phương trì hoãn thỏa thuận. Bởi lẽ, nếu vị tỷ phú huỷ bỏ thoả thuận, Elon Musk có thể phải chịu khoản phí trị giá 1 tỷ USD. Mặt khác, Twitter cũng có thể khởi kiện để buộc vị tỷ phú phải hoàn thành việc mua lại theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Yahoo News cho biết, hiện tỷ phú Elon Musk vẫn chưa hoàn thành thương vụ mua lại Twitter. Có một số lý do khiến thỏa thuận mua lại Twitter của vị tỷ phú dần trở nên mờ nhạt trong mắt các nhà đầu tư kể từ khi thoả thuận được ký vào tháng 4. Cụ thể, Twitter đang giữ vững lập trường về mức giá thỏa thuận là 54,2 USD/cổ phiếu, nhưng kể từ đầu tháng 5, cổ phiếu đã giảm hơn 25% so với mức giá thoả thuận. Yahoo News nhận định, khoảng cách giữa giá thỏa thuận và giá cổ phiếu thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư không nghĩ rằng thương vụ sẽ thành công.

Phần lớn Elon Musk đã sử dụng cổ phiếu của Tesla, công ty sản xuất xe điện của ông, làm tài sản thế chấp cho các khoản vay mà ông sẽ sử dụng để mua cổ phiếu Twitter trong thương vụ này. Theo FactSet, tỷ phú Elon Musk hiện sở hữu khoảng 163 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá 114,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, thời điểm vị tỷ phú tiết lộ rằng ông là cổ đông lớn nhất của Twitter, giá cổ phiếu của Tesla cũng sụt giảm nghiêm trọng. Giá cổ phiếu Tesla giảm đồng nghĩa với việc số tiền tỷ phú Elon Musk có thể vay cũng sẽ giảm theo. Các quy tắc của công ty giới hạn ông Elon Musk không được vay quá 25% giá trị cổ phần Tesla. Có nghĩa là, tỷ phú Elon Musk hiện chỉ có thể huy động khoảng 13,5 tỷ USD từ cổ phiếu Tesla. 

Nguồn: Yahoo News

https://cafef.vn/elon-musk-doa-huy-thoa-thuan-44-ty-usd-mua-lai-twitter-lieu-thuong-vu-co-do-be-20220607095417768.chn

Trọng Trần (lược dịch)

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên