MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cho các con thừa kế, Elon Musk sẽ giao sản nghiệp cho ai?: Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới "hé lộ" người kế nghiệp

24-05-2023 - 16:03 PM | Tài chính quốc tế

Người đàn ông giàu thứ 2 thế giới tuyên bố sẽ không cho các con nắm quyền kiểm soát các công ty mà ông lập ra.

Elon Musk tuyên bố không giao quyền kiểm soát công ty cho con nếu mình gặp bất trắc - Ảnh 1.

Tham dự một sự kiện của WSJ, Elon Musk tuyên bố ông đã xác định những người có thể tiếp quản các công ty của mình trong trường hợp ông trở nên đau yếu hoặc không thể tiếp tục lãnh đạo. Tuy nhiên, Musk khẳng định rằng việc các nhà lãnh đạo trao lại quyền điều hành hoặc cổ phiếu có quyền biểu quyết cho con cái là “sai trái”.

“Tôi chắc chắn không phải người sẽ tự động chuyển cho con mình cổ phần trong các công ty, ngay cả khi chúng có hứng thú hay thậm chí là cả năng lực quản lý công ty. Tôi tin rằng làm như vậy là sai lầm”, Elon Musk nói.

Hiện tại, Elon Musk được biết tới có 9 người con trong đó con lớn nhất đã 19 tuổi. Người ta hay nhìn thấy vị tỷ phú này xuất hiện cùng cậu con trai 3 tuổi có tên X AE A-XII.

Tuy nhiên, Musk không thân thiết với các con. Năm ngoái, con lớn của Musk đã nộp đơn xin đổi tên và tuyên bố “cô không muốn có quan hệ họ hàng gì với cha ruột dù dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trên thực tế, việc trao quyền thừa kế doanh nghiệp cho con là câu chuyện gây tranh cãi kéo dài trong giới tỷ phú. Một số doanh nhân như Steve Jobs của Apple không có ý định để lại tài sản cho con cái. Trong khi đó, nhiều tỷ phú nằm trong top giàu nhất thế giới như Bernard Arnault hay Rupert Murdoch đã chuẩn bị sẵn cho con thừa kế. Thậm chí, còn có cả những cuộc chiến kế vị trong các gia đình này.

Musk, người đang sở hữu 5 doanh nghiệp, nói rằng trao tài sản cho con là một trong những vấn đề khó khăn nhất. Tuy nhiên, vị tỷ phú này tuyên bố rằng ông đã chọn được những người kế nhiệm mình.

“Có những cá nhân cụ thể mà tôi đã tuyên bố trước hội đồng quản trị rằng họ sẽ tiếp quản doanh nghiệp nếu có bất cứ điều gì bất trắc xảy ra với tôi. Vì vậy, trong mọi trường hợp, hội đồng quản trị đều biết người tôi đề xuất là ai”, Elon Musk nói.

Vị tỷ phú giàu thứ 2 thế giới tuyên bố ông quan tâm nhiều hơn đến việc ai sẽ tiếp quản cổ phần mà ông sở hữu trong các doanh nghiệp của mình. Đây chính là vấn đề mà Musk đang phải “vật lộn”. Ý tưởng ban đầu của Musk là tạo ra một kiểu tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm kiểm soát các cổ phiếu có quyền biểu quyết của Musk.

Đầu tháng này, Musk bác tin đồn ông đang tìm người thay thế vai trò CEO Tesla của mình.

Tham khảo: Business Insider

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên