MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Evergrande và 2 đơn vị liên quan bất ngờ bị đình chỉ giao dịch tại Hồng Kông

21-03-2022 - 10:05 AM | Tài chính quốc tế

Evergrande và 2 đơn vị liên quan bất ngờ bị đình chỉ giao dịch tại Hồng Kông

Theo hồ sơ giao dịch, nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande cùng các đơn vị có liên quan đang bị đình chỉ giao dịch trên sàn Hồng Kông.

Các đơn vị đang bị ngừng giao dịch là Evergrande Property Services Group và China Evergrande New Energy Vehicle Group. Việc đình chỉ giao dịch diễn ra sau khi Evergrande cho biết hồi tháng 1 rằng họ sẽ đưa ra đề xuất về kế hoạch tái cơ cấu sơ bộ trong 6 tháng tới. Nhà phát triển này đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ xảy ra ở lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh siết chặt quy định.

Evergrande và 2 đơn vị liên quan bất ngờ bị đình chỉ giao dịch tại Hồng Kông  - Ảnh 1.

 Nhà đầu tư đang theo dõi các dấu hiệu về quá trình bán tài sản của tập đoàn này, khi phải đối mặt với áp lực từ các trái chủ trong nước cũng như nước ngoài, cùng với đó là cuộc tái cơ cấu có khả năng lớn nhất Trung Quốc. Evergrande hiện có khoản nợ hơn 300 tỷ USD và đang chịu áp lực phải thanh toán nợ cho các nhà cung cấp, công nhân nhập cư và hoàn thiện hàng triệu ngôi nhà đang xây dở.

Hôm Chủ nhật, phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin công ty con của Evergrande sẽ bán 30% cổ phần trong một côn gty bất động sản ở Nam Kinh cho Avic Trust Co. với số tiền không được tiết lộ. Công ty này cho biết họ đã được các trái chủ chấp thuận đã hoãn đợt thanh toán trái phiếu trị giá 4 tỷ NDT. Do đó, việc thanh toán trễ hạn sẽ không gây ra tình trạng vỡ nợ.

Trong nhiều tháng qua, Evergrande đã nỗ lực bán bớ tài sản để huy động tiền mặt, thanh toán nợ cho các bên cho vay. Thậm chí, "ông chủ" của tập đoàn này - tỷ phú Hứa Gia Ấn, cũng được cho là đã bán tài sản cá nhân để hỗ trợ công ty trả nợ. Dẫu vậy, cuối năm ngoái, Fitch Ratings hạ tín nhiệm đối với Evergrande xuống "vỡ nợ giới hạn", tức là công ty này đã lỡ hạn thanh toán 2 trái phiếu USD.  

Trong năm nay, cổ phiếu Evergrande đã tăng 3,8% trên sàn Hồng Kông, sau khi ghi nhận mức giảm 89% vào năm 2021.

https://cafef.vn/evergrande-va-2-don-vi-lien-quan-bat-ngo-bi-dinh-chi-giao-dich-tai-hong-kong-20220321100517026.chn

Vu Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên