MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fan Tesla trở thành triệu phú USD khi mua cổ phiếu của Elon Musk, vậy Bfans sẽ thu về được bao nhiêu nếu đầu tư cho CEO Nguyễn Tử Quảng?

17-11-2022 - 12:04 PM | Thị trường

Fan Tesla trở thành triệu phú USD khi mua cổ phiếu của Elon Musk, vậy Bfans sẽ thu về được bao nhiêu nếu đầu tư cho CEO Nguyễn Tử Quảng?

Sau khi mở bán trái phiếu vào năm 2021, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng tiếp tục gây xôn xao khi gọi vốn từ fan để "hợp tác kinh doanh" cùng hứa hẹn trả hơn gấp đôi sau 3 năm.

Brandon Smith 32 tuổi, làm nghề sản xuất video, không sở hữu một chiếc xe điện Tesla nào. Thậm chí, tại thị trấn nhỏ phía nam thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ) nơi anh sống, việc nhìn thấy một chiếc ôtô Tesla cũng là rất hiếm.

Tuy nhiên, cuối tháng 6/2017, Smith đã quyết định đổ 10.000 USD tiền tiết kiệm vào cổ phiếu Tesla. Anh cho biết đây là lần đầu tiên đầu tư vào một công ty. Đó cũng mới chỉ là sự khởi đầu. Mỗi lần lĩnh lương, Smith sẽ thanh toán các hoá đơn, sau đó dồn phần còn lại để mua cổ phiếu Tesla. Tổng cộng, anh mua khoảng 90.000 USD cổ phiếu Tesla - một mã đầy biến động.

"Lương của tôi không được 6 chữ số và tôi cũng không hiểu gì về hợp đồng quyền chọn . Tôi chỉ mua và nắm giữ toàn thời gian. Tôi chưa bao giờ bán một cổ phiếu Tesla nào", Smith trả lời Bloomberg qua điện thoại.

Fan Tesla trở thành triệu phú USD khi mua cổ phiếu của Elon Musk, vậy Bfans sẽ thu về được bao nhiêu nếu đầu tư cho CEO Nguyễn Tử Quảng? - Ảnh 1.

Brandon Smith sở hữu số cổ phiếu Tesla trị giá 1 triệu USD (Ảnh: Bloomberg)

Hiện tại, Smith đã gia nhập hàng ngũ "triệu phú Tesla" (Teslanaires) – tên gọi của một số người đã đầu tư vào hãng xe này. Số cổ phần Tesla mà anh sở hữu hiện có giá trị hơn 1 triệu USD.

Ngày 21/12/2020, cổ phiếu Tesla sẽ được đưa vào chỉ số S&P 500. Đây là cột mốc quan trọng với CEO Elon Musk và công ty được ông điều hành từ năm 2008. Đây cũng là một ngày quan trọng với đội ngũ các nhà đầu tư nhỏ lẻ - những người đã đổ tiền vào Tesla, trải qua vô số cơn bão như khi hãng lỡ hẹn sản xuất, vạ miệng của Elon Musk trên Twitter hay đại dịch làm sụp đổ thị trường xe.

Và những người nắm giữ cổ phiếu Tesla đã được hưởng phần thưởng xứng đáng. Mã này đã tăng phi mã năm nay sau 5 quý liền Tesla có lãi và sự ủng hộ gia tăng ở phố Wall khi làn sóng chuyển hướng sang sử dụng xe điện đang tăng nhanh.

Với fan Tesla, niềm tin đã được đặt đúng chỗ.

Còn tại Việt Nam, mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin từ CEO Nguyễn Tử Quảng của Bkav đang gọi vốn từ người hâm mộ điện thoại Bphone (Bfans) để đầu tư vào tập đoàn này.

Theo nội dung bài đăng, ông Quảng nói Bkav đã mở 2 mảng sản phẩm mới từ Bphone gồm camera AI View và dịch vụ phần cứng BHS (Hardware Solution). Nhằm phát triển và nắm bắt cơ hội thị trường, tập đoàn có kế hoạch tách các mảng này thành các công ty hoạt động độc lập.

Để mọi thứ diễn ra thuận lợi, ông Quảng cho biết muốn triển khai chương trình Bổ sung vốn ưu đãi dành cho nhân viên tập đoàn đến cộng động Bfans, nơi các thành viên có thể tham gia đầu tư dưới dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chương trình chỉ giới hạn cho các thành viên trên một năm của nhóm Bphone Fans Club trên Facebook.

Fan Tesla trở thành triệu phú USD khi mua cổ phiếu của Elon Musk, vậy Bfans sẽ thu về được bao nhiêu nếu đầu tư cho CEO Nguyễn Tử Quảng? - Ảnh 2.

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng gọi vốn từ người hâm mộ Bphone.

Cũng theo nội dung bài đăng, định mức đầu tư được Bkav đưa ra là 100 triệu đồng cho mức lãi suất 10%/năm, trả lãi hằng tháng trước ngày 10 tháng sau. Sau 3 năm, nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền gốc và nhận thêm tiền mặt bằng số tiền gốc.

Điều này có nghĩa, nếu bỏ ra 100 triệu đồng đầu tư hợp tác kinh doanh với Bkav, sau 3 năm, “nhà đầu tư” sẽ nhận về số tiền 230 triệu đồng, bao gồm 100 triệu đồng tiền gốc, 100 triệu đồng tiền mặt bằng tiền gốc và 30 triệu đồng tiền lãi.

Chương trình bổ sung vốn ưu đãi năm 2022 của Bkav quy định định mức đăng ký góp tối thiếu là 100 triệu đồng.

Một chuyên gia tài chính nhận định đây là tỷ suất lợi nhuận rất hấp dẫn với nhà đầu tư trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy vậy, vị này cũng cảnh báo những rủi ro đi kèm, nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng trước khi "xuống tiền".

Trước đó vào tháng 6/2021, Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro, công ty con của Tập đoàn Bkav) cũng từng tiến hành mở bán trái phiếu để mở rộng và phát triển mảng camera AI View; đầu tư mảng sản phẩm chuyển đổi số. Tổng quy mô đợt phát hành trái phiếu Bkav thời điểm đó là 170 tỷ đồng.

Trái phiếu Bkav Pro được phát hành thông qua Công ty Chứng khoán VNDirect với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất coupon với năm đầu tiên cố định là 10,5%/năm, các năm sau lãi suất thả nổi bằng bình quân lãi suất kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV cộng thêm 4,5%/năm và không thấp hơn 10,5%/năm.

Theo thông tin từ quản trị viên trên hội nhóm dành cho fan Bkav, lời mời gọi hợp tác kinh doanh lần này khác với lần mở bán trái phiếu nói trên. Cụ thể, đợt mở bán trái phiếu năm 2021 chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong khi đó, lời mời gọi hợp tác kinh doanh lần này hướng đến cộng đồng những người sử dụng tin tưởng vào Bkav và Bphone.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên