MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP năm 2020 dự kiến tăng trưởng 2-2,5%, năm 2021 là 6,7%

Ngày 4/9, chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2020, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, bàn định hướng phát triển những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo về ước kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Theo Bộ trưởng, bất chấp bối cảnh đại dịch Covid-19, nền kinh tế nước ta vẫn không rơi vào trình trạng suy thoái, vẫn giữ mức tăng trưởng dương mặc dù nhiều nước trong khu vực và thế giới dự báo có mức tăng trưởng âm.

Đặc biệt, đối với ước thực hiện 12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, có 5 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Chỉnh phủ nhất quán trong quan điểm giữ ổn định kinh tế với 3 động lực tăng trưởng chủ yếu: đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng.

Chính phủ đã nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép", kiên quyết phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời phục hồi kinh tế, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Cụ thể, tăng trưởng cả năm đạt khoảng 2%, nếu điều kiện cho phép phấn đấu đạt khoảng 2,5%.

Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội qua nhiều kỳ họp cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình phát triển, điển hình như việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình còn chậm; kinh tế tư nhân chưa thực sự mạnh; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng lớn; hạn chế trong việc kết nối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tham gia chuỗi giá trị và mạng sản xuất khu vực và toàn cầu.

Báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong xã hội như chênh lệch mức sống, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng không khí, xử lý rác thải,...

Liên quan đến dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên thế giới có dấu hiệu dịu lại, tuy nhiên vẫn đang có nhiều yếu tốt rủi ro tiềm tàng, khó lường và khả năng cao sẽ kéo dài sang năm 2021.

Bộ trưởng cũng dự báo  nền kinh tế toàn cầu sẽ khó phục hồi trong ngắn hạn. phải mất khoảng 2-4 năm, tuỳ vào mức độ tác động, để nền kinh tế có thể về như trạng thái trước giai đoạn đại dịch Covid-19.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, ước tính tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 6,7% với mục tiêu tổng quát: "Tập trung khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến 2030; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đã đề xuất dự kiến xây dựng 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng khoảng 12 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020 nhằm bảo đảm tính chặt chẽ hơn nữa giữa Kế hoạch hàng năm và Kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2021-2025), đồng thời dự kiến xây dựng 5 cân đối lớn phù hợp với định hướng xây dựng các cân đối lớn trong Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Q.L

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên