MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ghé 'chợ nhà giàu' ngày cuối cùng của năm

21-01-2023 - 15:49 PM | Lifestyle

Ghé 'chợ nhà giàu' ngày cuối cùng của năm

Một vòng chợ Hàng Bè thôi là người tiêu dùng đã sở hữu đủ cả mâm cỗ ngày Tết đầy đủ.

Sáng 30 Tết chúng tôi đã có mặt ở chợ Hàng Bè, khu chợ được mệnh danh là "chợ nhà giàu" nổi tiếng ở Hà Nội. Ghi nhận năm nay đông đúc nhất vẫn là cửa hàng gà luộc ngậm hoa hồng, nhưng so với mọi năm thì vắng hơn. Tương tự thì các cửa hàng thực phẩm chế biến sẵn, hàng chim quay mọi năm xếp hàng kín mít thì năm nay cũng khá thưa khách, không đông đúc. Các loại hải sản vừa to vừa ngon nhưng cũng ít khách vào mua.

Có thể thấy lượng khách ghé chợ ít hơn nên các cửa hàng và người bán khá chiều khách. Khách mua nửa hộp nem cũng bán, khách mặc cả cũng vẫn bán. Ví dụ 300 nghìn 1 cặp bưởi, mặc cả xuống 250 nghìn cũng bán.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 1.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 2.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 3.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 4.

Ảnh: Tuyết Mai.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 5.

Cửa hàng bán gà luộc luôn tấp nập nhất ở chợ Hàng Bè. Ảnh: Tuyết Mai.


Ngay từ sáng sớm, chợ Hàng Bè đã đông vui bởi người mua người bán. Đông nhất phải kể tới các quầy bán gà luộc sẵn. Những con gà luộc chất lượng, vàng ươm với giá 1 triệu đồng/con trọng lượng 2-3kg.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 6.

Ảnh: Tuyết Mai.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 7.

Cửa hàng chim quay liên tục đỏ lửa. Ảnh: Tuyết Mai.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 8.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 9.

Ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng thì có cửa hàng còn nhận bán giao đi. Khách mua tại chỗ thì khá ít nhưng đơn ship đi rất nhiều. Mỗi đơn hàng lên đến tiền triệu. Ảnh: Tuyết Mai.


Không chỉ có gà luộc, chim quay thì quầy các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng phục vụ đầy đủ các món ăn cho người tiêu dùng lựa chọn. Các loại xôi chè cúng, canh măng, canh mọc, khoai lang và ngô chiên được rất đông người tiêu dùng tìm mua.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 10.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 11.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 12.

Thịt đông sạch sẽ, đóng hộp khoảng 500 gram có giá 100.000 đồng. Nem rán sẵn có giá 20.000 đồng/chiếc. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 13.

Bánh chưng có giá 90.000 đồng/chiếc. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 14.

Các loại đồ ăn sẵn như tôm chiên xù, gân ngâm chua cay, ruốc gà, thịt bò khô lai rai ngày Tết. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 15.

Quầy dưa muối chua cũng rất đông khách. Dưa bán theo lạng, giá vài chục nghìn/lạng. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 16.

Quầy bán cá kho cũng ghi nhận tình trạng đông đúc khách mua hàng. Giá thành ở mức 370.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Nhung.


Ngoài các món ăn sẵn, ở đây cũng có đủ các loại thực phẩm đã sơ chế tới 70 - 80%. Như món canh mọc, đặc trưng trong mâm cỗ ngày Tết cũng có đủ các nguyên liệu đã được sơ chế sẵn chỉ việc bỏ vào nồi và nấu chín. Đến chả lá lốt quấn sẵn, thịt nướng áp chảo, tôm tẩm bột, các loại rau nộm đã qua sơ chế. Tất tần tật những thứ cần mua thì chợ Hàng Bè đều đáp ứng đủ.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 17.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 18.

Các loại nguyên liệu nấu canh măng mọc được bán theo lạng, dao động vài chục nghìn/lạng. Các loại rau củ nộm có giá dao động từ 15 - 30.000 đồng/lạng. Ảnh: Hồng Nhung.


Thực phẩm chế biến sẵn, tại các quầy rau củ và hoa quả cũng thu hút người tiêu dùng. Nhiều người có tâm lý chủ yếu tới để mua thêm và bổ sung các loại rau củ quả phòng trường hợp thiếu vào ngày Tết.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 19.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 20.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 21.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 22.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 23.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 24.

Các quầy rau và hoa quả có phần thưa thớt hơn. Bưởi bày bàn thờ ở Hàng Bè rất đẹp: quả to, tròn có đủ lá, đủ hoa. Sung có giá 20 nghìn/lạng, chuối giá 300 nghìn là mua được nải đẹp. Bưởi giá 250 nghìn là được một cặp. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 25.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 26.

Cau bán theo set, giá 45 nghìn/set. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 27.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 28.

Rau mùi già, lá chuối, cành hoa bưởi thắp hương đầy đủ cho người tiêu dùng lựa mua. Ảnh: Hồng Nhung.


Vì chợ Hàng Bè nằm trong khu phố cổ Hà Nội nên dịp Tết lại thường có thêm không khí mua sắm khá đặc biệt. Chị em còn thiếu nguyên liệu nấu ăn, hay muốn sắm thêm có thể tranh thủ ghé chợ Hàng Bè vừa để sắm đồ, vừa hưởng thêm niềm vui tinh thần những ngày cuối năm.

Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 29.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 30.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 31.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 32.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 33.
Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 34.

Giá các loại thịt, hải sản và rau tươi ở chợ Hàng Bè giá cả vẫn rất bình ổn. Ảnh: Hồng Nhung.


Ghé chợ nhà giàu ngày cuối cùng của năm - Ảnh 35.

Các loại hoa cắm bàn không tăng giá nhiều, lay ơn, hoa thược dược, hoa ly,... đủ loại cho người tiêu dùng lựa mua. Ảnh: Hồng Nhung.

Theo BÀI VÀ ẢNH: HỒNG NHUNG - TUYẾT MAI

Thể thao văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên