MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu đi ngang bất chấp các thông báo cắt sản lượng

14-12-2016 - 08:33 AM | Thị trường

Giá dầu đi ngang trong phiên thứ Ba, nhờ nhu cầu mạnh ở châu Á và Abu Dhabi, Kuwait và Qatar cắt sản lượng, một phần trong thỏa thuận cắt sản lượng của OPEC.

Giá dầu thô Mỹ tăng 15 cent lên 52,98USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent tăng 1 cent lên 55,68USD/thùng trên sàn ICE Future Europe.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz
Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu sức ép khi nhà đầu tư chốt lãi sau đợt tăng giá dầu gần đây.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã nâng dự báo nhu cầu dầu thế giới, điều sẽ làm giảm tình trạng thừa cung.

Theo đó, IEA điều chỉnh dự đoán nhu cầu tại Trung Quốc và Nga, do đó nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 120.000 thùng/ngày lên 1,4 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng giá sẽ giảm mạnh nếu các nước tỏ ra không tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt được với OPEC.

Chuyên gia tại PVM cho rằng giá dầu sẽ định hình trong vòng 3 – 6 tháng tới. Một là giá sẽ giữ vững ở mức hiện tại, hai là giá sẽ sụp đổ.

Công ty Abu Dhabi National Oil Company của Abu Dhabi thông báo sẽ giảm cung dầu thô Murban và Upper Zakum 5%, giảm xuất khẩu dầu Das hơn 3%.

Công ty Petroleum Corporation của Kuwait cũng thông báo giảm một nửa nguồn cung dầu thô đã ký kết trong tháng Một.

Trong khi đó, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 11 giảm 9% so với cùng kỳ xuống 3,915 triệu thùng/ngày, nhưng đây là mức hồi phục so với đáy 7 năm thiết lập trong tháng 10.

Nhu cầu năng lượng tại Ấn Độ tăng 12,1% lên 16,64 triệu tấn trong tháng 11 so với cùng kỳ.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên