MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu

24-01-2018 - 09:18 AM | Thị trường

Giá dầu tiếp tục tăng do nhà đầu tư lạc quan việc các quốc gia sản xuất dầu thô tiếp tục cắt giảm sản lượng trong khi triển vọng kinh tế tăng trưởng mạnh cũng khiến nhu cầu dầu tăng lên.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu giao trong tháng 3 tăng 90 cent lên mức 64,47 USD/thùng.

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu - Ảnh 1.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 86 cent lên mức 69,89 USD/thùng.

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu - Ảnh 2.

Bộ trưởng năng lượng đến từ Nga và Ả-rập Saudi hôm thứ hai lên tiếng tiếp tục thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày nhằm giảm nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới, giúp thị trường dần tái cân bằng trở lại.

Yếu tố khác cũng hỗ trợ giá dầu là bản báo cáo của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy IMF nâng dự báo tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu, khiến nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn về nhu cầu dầu thô sẽ tăng.

Tại Mỹ, thị trường đang chờ đợi dữ liệu về trữ lượng dầu thô hàng tuần do Viện Dầu khí Mỹ công bố. Mặc dù trữ lượng dầu thô được kỳ vọng sẽ giảm 10 tuần liên tiếp, tuy nhiên thị trường dự đoán sản lượng khai thác của Mỹ sớm tăng lên gần mức 10 triệu thùng/ngày. Tuần trước, sản lượng dầu thô Mỹ tăng 258.000 thùng/ngày lên 9,75 triệu thùng/ngày.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên