MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu xuống đáy 9 tháng, chính thức bước vào thị trường đầu cơ giá xuống

21-06-2017 - 08:50 AM | Thị trường

Giá dầu được dự báo lùi về mốc 40 USD/thùng và có thể giảm xuống gần mức 30 USD/thùng.

Giá dầu kết phiên thứ Ba (20/6) ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016 và bước vào thị trường con gấu do giới đầu tư lo ngại về việc tăng sản lượng ở Mỹ và Libya sẽ nhấn chìm nỗ lực cắt giảm nguồn cung của OPEC.

Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên tăng nhẹ do có 2 cơn bão nhiệt đới đang hình thành ở Đại Tây Dương.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng Bảy giảm 97 cent, tương đương 2,2%, xuống 43,23 USD/thùng tại thị trường New York. Giá dầu này đã giảm 20,6% từ mức 54 USD cao nhất từ đầu năm đến nay.


Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Giá dầu WTI giao tháng Tám cũng giảm 92 cent, tương đương 2,1%, xuống 43,51 USD/thùng.

Tương tự, giá dầu Brent giao tháng Tám lùi 89 cent, tương đương 1,9%, xuống 46,02 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2016.


Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, nhận định rằng, giá giá dầu bước vào thị trường con gấu và sẽ còn tiếp tục giảm. Khi đó, các công ty khai thác đá phiến Mỹ sẽ phải co giảm hoạt động.

Giá dầu được dự báo lùi về mốc 40 USD/thùng và có thể giảm xuống gần mức 30 USD/thùng, theo John Kilduff, thành viên sáng lập tại quỹ đầu cơ năng lượng Again Capital, nói với CNBC.

Libya, vốn không bị ràng buộc bởi thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC, đã tăng sản lượng lên 900.000 thùng/ngày, càng gây thêm áp lực đối với thị trường vốn đã dư cung.

Ngoài ra, lo ngại về sản lượng dầu ở Mỹ tăng cũng gây áp lực cho giá dầu. Một số cơ quan theo dõi năng lượng của Mỹ đã dự báo sản lượng dầu thô của nước này sẽ còn tăng cho đến năm sau.

Thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC và Nga, có hiệu lực từ tháng 1/2017, chưa thể đưa sản lượng dầu toàn cầu về dưới mức trung bình 5 năm.

Ngân hàng Morgan Stanley cho biết tồn kho dầu tại các nước thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD), Trung Quốc và một số nước không thuộc OECD đã tăng khoảng 1 triệu thùng/ngày trong quý I.

Theo Minh Tuấn

BizLive

Trở lên trên