MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá USD ngân hàng giảm mạnh, trên "chợ đen" lại tăng vọt

10-01-2022 - 18:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá USD ngân hàng giảm mạnh, trên "chợ đen" lại tăng vọt

Phiên giao dịch đầu tuần (10/1/2022), giá USD niêm yết tại các ngân hàng và trên thị trường tự do có diễn biến trái chiều.

Hôm nay (10/1/2022), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.125 đồng/USD, giảm 13 đồng so với cuối tuần trước. 

Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần hôm nay là 23.819 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.431 đồng/USD. Giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN được giữ nguyên mức 23.150 đồng/USD và giá mua vào là 22.650 đồng/USD. 

Giá USD tại các ngân hàng hôm nay cũng đồng loạt giảm khoảng 30 đồng so với cuối tuần trước. 

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá mua vào và bán ra USD được niêm yết ở mức 22.510 – 22.820 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần trước (7/1/2022). Tương tự, BIDV giảm 35 đồng ở cả 2 chiều mua bán xuống mức 22.540-22.820 đồng/USD. 

Một số ngân hàng tư nhân cũng điều chỉnh giá USD, chẳng hạn ACB giảm 10 đồng cả hai chiều, niêm yết 22.590 – 22.790 VND/USD. 

Trong khi đó, VietinBank lại ngược chiều tăng 7 đồng lên 22.480-22.920 đồng/USD. Eximbank cũng tăng 10 đồng lên 22.590-22.790 đồng/USD. 

Trên thị trường "chợ đen" giá USD lại tăng khá mạnh với mức tăng 50-70 đồng/USD, hiện phổ biến 23.570 – 23.620 đồng/USD (mua vào – bán ra). 

Như vậy, so với cuối năm 2021, giá mua - bán USD sau hơn 1 tuần đã giảm khoảng 100 đồng/USD. 

Trong tuần trước (4/1-7/1), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm luân phiên. Tỷ giá trung tâm chốt tuần giảm 7 đồng so với phiên cuối tuần trước đó, với mức 23.138 đồng/USD. 

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán SSI cho biết, tỷ giá VND/USD gần như đã quay trở lại mức trước tháng 12. Về cơ bản, đồng VND vẫn cho thấy sức mạnh của mình thông qua nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam vẫn duy trì tích cực. Cán cân thương mại ước tính thặng dư khoảng 4,0 tỷ USD trong năm 2021, trong khi giải ngân FDI đạt 19,7 tỷ USD.

Huyền Vi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên