MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng diễn biến bất thường, bất ngờ quay đầu lao dốc mạnh

01-04-2020 - 09:54 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước sáng nay (1/4) giảm tới 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá USD trong nước cũng bất ngờ giảm mạnh dù sức mạnh đồng đô la Mỹ mạnh lên trên thế giới.

Mở cửa sáng nay (1/4), giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc, điều chỉnh tới 400-600 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá bán ra vàng SJC đã tuột mốc 48 triệu đồng/lượng, thậm chí về sát mốc 47,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 9h30, tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 46,6-47,6 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng giảm giá vàng SJC 400 nghìn đồng/lượng, xuống mức 46,7-47,9 triệu đồng/lượng. 

Trên thế giới, lúc 9h30 sáng 1/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.580 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York là 1.594 USD/ounce.

Trong đêm qua (ngày 31/3 giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã bất ngờ lao dốc, giảm khoảng 30 USD/ounce và tuột mốc 1.600 USD/ounce. 

Diễn biến này trái với kỳ vọng của nhiều chuyên gia và nhà đầu tư, khi dự đoán vàng sẽ tăng do các nước tung ra các gói kích thích kinh tế chưa từng có. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng đã đưa ra cảnh báo, vàng chưa thoát rủi ro trải qua đợt bán tháo lần nữa, vì nhà đầu tư cần tiền mặt hơn hết. 

Vàng rớt mạnh trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ đã lên mức 99,17 điểm. 

Đồng bạc xanh lấy lại một phần sức mạnh trong bối cảnh đồng yen Nhật và Franc Thuỵ Sỹ giảm sâu. Đồng bảng Anh cũng rớt giá nhanh chóng sau khi quốc gia này bị Fitch hạ xếp hạng tín dụng. Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc cũng không tăng giá dù chỉ số quản trị mua hàng PMI lĩnh vực sản xuất tháng 3 ở mức tăng trưởng, cao hơn kỳ vọng. 

Đồng NDT đứng giá chủ yếu do  Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) phát đi tín hiệu giảm lãi suất cơ bản với động thái đầu tiên là hạ lãi suất repo đảo ngược 7 ngày từ mức 2,4% xuống 2,2%. 

Đồng USD mạnh lên trên thế giới, nhưng tỷ giá VND/USD quay đầu giảm mạnh. So với hôm qua, giá mua bán USD trên thị trường đã giảm khoảng 60-70 đồng. 

Cụ thể, hiện Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.460-23.650 đồng, giảm 70 đồng so với hôm qua. Techcombank giảm 60 đồng trong chiều hôm qua xuống 23.490-23.650 đồng và sáng nay tăng trở lại 32 đồng lên 23.522-23.682 đồng. 

Giá USD tự do cũng hạ nhiệt, nhưng vẫn ở mức cao, hiện phổ biến quanh mức 23.700-23.850 đồng. 

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (1/4) đứng ở mức 23.232 đồng, giảm nhẹ 3 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giữ nguyên 23.175-23.650 đồng

Ngọc Bích

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên