MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước

31-10-2020 - 06:25 AM | Xã hội

Mưa lớn kéo dài khiến thành phố Vinh (Nghệ An) ngập sâu, có nơi ngập tới 2m. Những hộ ở trong ngõ nhỏ, các lực lượng chức năng phải bơi vào để di dời người dân đến nơi an toàn.

Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 1.
Mưa liên tục trong ngày 29 - 30/10 đã khiến thành phố Vinh bị ngập nặng. Trong đó phường Bến Thủy và Hồng Sơn là hai phường ngập nặng nhất.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 2.
Tại khối 13 và 15 (phường Bến Thủy), nước ngập sâu gần 2 mét. Nhiều tài sản của người dân đã bị thiệt hại.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 3.
Các khu dân cư tại phường Bến Thủy đều chìm trong biển nước.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 4.
Lực lượng chức năng của phường Bến Thủy  kết hợp với bộ đội, cảnh sát PCCC đã đến các điểm ngập sâu để giải cứu người dân, di tản đến nơi an toàn.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 5.
Cụ Lê Thị Lan (ở khối 13, phường Bến Thủy) xúc động: “Cảm ơn các chú cứu hộ đã đưa tôi đến nơi an toàn. Nước dâng quá nhanh, mà tôi lại chỉ ở một mình, không thể ra ngoài, cũng không biết sử dụng điện thoại để gọi cho ai nên rất sợ”.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 6.
Những hộ ở trong ngõ nhỏ, các lực lượng chức năng phải bơi vào để di dời người dân đến nơi an toàn. 
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 7.
Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết: “Mưa lớn, kéo dài từ đêm qua (29/10) đã khiến nhiều khu vực ở phường bị ngập sâu. Việc di dời cũng được thực hiện ngay trong đêm.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 8.
Tại phường Hồng Sơn cũng xảy ra ngập nặng, lực lượng chức năng của phường đã được huy động tổng lực để giải cứu người dân và đảm bảo an toàn tài sản cho các hộ. Trong sáng 30/10, lực lượng chức năng đã giải cứu được 7 hộ gồm 35 người ở khối 1 bị ngập nặng để di dời đến nơi an toàn.
Giải cứu người dân bị mắc kẹt trong biển nước - Ảnh 9.
 Hiện mực nước vẫn đang lên cao do đó các lực lượng vẫn phải túc trực để xử lý kịp thời các sự cố.


Theo Thu Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên