MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm lãi suất tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước hút về tương đương 1,16 tỷ USD

17-09-2019 - 18:15 PM | Tài chính - ngân hàng

Hôm nay (17/9), Ngân hàng Nhà nước hút một lượng tiền lớn về sau khi tiếp tục giảm lãi suất tín phiếu.

Như đề cập ở bản tin trước, hôm qua (16/9), thị trường ghi nhận Ngân hàng Nhà nước trở lại phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về, sau khi tạm ngừng hoạt động này từ phiên ngày 22/8/2019.

Đáng chú ý, nhà điều hành cũng đã giảm lãi suất tín phiếu nói trên từ 2,75%/năm xuống 2,5%/năm, là lần giảm thứ hai từ mốc 3%/năm trước đó, cùng ở kỳ hạn 7 ngày.

Hôm nay (17/9), thị trường mở tiếp tục ghi nhận Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu với quy mô lớn, vẫn ở kỳ hạn 7 ngày với 14.999,5 tỷ đồng, lãi suất 2,5%/năm và thu hút tới 11 thành viên tham gia.

Hôm qua, nhà điều hành cũng đã phát hành lượng lớn với quy mô 12.000 tỷ đồng.

Như vậy, một mặt hoạt động và quy mô hút bớt tiền về nói trên phản ánh nguồn vốn VND và thanh khoản hệ thống có biểu hiện dư thừa ngắn hạn; mặt khác cũng gián tiếp phản ánh khả năng Ngân hàng Nhà nước vừa trở lại mua vào lượng lớn ngoại tệ để gia tăng dư trữ ngoại hối quốc gia.

Qua hai phiên liên tiếp nói trên, lượng tiền VND hút về quy đổi đã tương đương với 1,16 tỷ USD.

Những diễn biến trên đi cùng với quyết định giảm đồng loạt các lãi suất điều hành mà Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần qua, bắt đầu có hiệu lực từ đầu tuần này.

Theo Lam Giang

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên