MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gian dối tham nhũng, hàng loạt cán bộ đường thủy lĩnh án

21-12-2016 - 18:11 PM | Xã hội

Ngày 21/12, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với 8 bị cáo trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Tổng Cty Xây dựng đường thủy (Vinawaco).

Cụ thể, bị cáo Phạm Đình Hòa (nguyên trưởng phòng Kế hoạch Vinawaco) nhận 13 năm tù, Hồ Thành Nghĩa (nguyên giám đốc Phòng Quản lý dự án Vinawaco) 8 năm 6 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ

Bị cáo Trịnh Văn Thắng (giám đốc Cty Tân Việt) nhận 9 năm tù về tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng mức án của Thắng là 24 năm tù. Vũ Thanh Huyền (Chủ tịch HĐQT Cty Tân Việt) nhận 22 năm tù cùng vì 2 tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong nhóm bị cáo là tư vấn giám sát của công trình nạo vét luồng Hòn Gai – Cái Lân thì tổ trưởng Nguyễn Tiến Cường (SN 1983) chịu mức án cao nhất 24 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Hoài Nam (SN 1982), Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1985), Lê Quang Hiệp (SN 1983) nhận 20 tháng tù.


Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Về phần dân sự, đại diện Vinawaco đề nghị tòa tuyên các bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Bản án của TAND TP Hà Nội xác định Thắng và Huyền chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ của Vinawaco nhưng chi hối lộ 800 triệu cho Hòa và Nghĩa, trả Cty Bảo Quân gần 3 tỷ. Như vậy Thắng và Huyền chỉ chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, hai bị cáo phải trả số tiền trên.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hòa nộp 300 triệu, Nghĩa nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả. Số tiền này sẽ trả cho Vinawaco. Riêng tiền Thắng và Huyền hối lộ nhà báo Hoài Nam gồm 20,5 triệu đồng và 1.000USD thì tịch thu, xung công quỹ.

Như Tiền Phong đã đưa, tháng 8/2013, Vinawaco trúng thầu duy tu, nạo vét luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân. Sau đó, Trịnh Văn Thắng cùng Vũ Thanh Huyền đã hối lộ Phạm Đình Hòa và Hồ Thành Nghĩa để thực hiện dự án. Quá trình thi công, Huyền và Thắng đã gian dối vị trí đổ thải, chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng trong số gần 12 tỷ đồng theo thỏa thuận.

Để xảy ra việc này có trách nhiệm của 4 bị cáo là tư vấn giám sát của BQL dự án Hàng hải II gồm Nguyễn Tiến Cường (SN 1983), Nguyễn Hoài Nam (SN 1982), Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1985), Lê Quang Hiệp (SN 1983).

Theo Xuân Ân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên