MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao mặt bằng thi công sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 4

21-04-2022 - 16:50 PM | Xã hội

Giao mặt bằng thi công sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 4

Với việc bàn giao thêm diện tích đất, khắc phục tình trạng mặt bằng “da beo”, tỉnh Đồng Nai đảm bảo cuối tháng 4 sẽ giao đủ diện tích đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Ngày 21/4, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) tổ chức bàn giao 82ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phục vụ Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, diện tích đất được bàn giao lần này dù không lớn nhưng mang ý nghĩa rất quan trọng. Bởi đây là những phần đất “da beo”, nằm xen kẹt giữa phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Theo đại diện ACV, chủ đầu tư sân bay Long Thành , mặc dù đã nhận diện tích mặt bằng lớn, nhưng nhiều khu vực vẫn xen với khu vực đất chưa được thu hồi, di dời dân nên tồn tại tình trạng mặt bằng “da beo”. Vì vậy, thời gian qua các đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình san nền. Việc khắc phục tình trạng mặt bằng “da beo” sẽ giúp chủ đầu tư có mặt bằng liền khoảnh, tạo thuận lợi khi thi công dự án. "Hiện chủ đầu tư đang huy động hàng nghìn máy móc, phương tiện và nhân lực tiến hành san nền, thoát nước, thi công cọc móng nhà ga hành khách. Dự án đang triển khai đúng tiến độ" - đại diện ACV nói.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành khẳng định trong tháng 4 này sẽ bàn giao đủ phần diện tích còn thiếu trong diện tích trên 1,8 ngàn ha đất thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và hơn 722 ha khu vực dự trữ đất dôi dư.

Đến nay tỉnh Đồng Nai đã bàn giao gần 2,2 ngàn ha đất khu vực thực hiện dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đến tháng 6/2022 sẽ bàn giao đủ diện tích 5 ngàn ha đất toàn bộ dự án sân bay Long Thành cho ACV.

Theo Mạnh Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên