MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ

03-05-2023 - 19:38 PM | Xã hội

Chiều 3/5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã quay lại TPHCM để học tập và làm việc. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tình hình giao thông ở các hướng cửa ngõ thành phố cùng khu vực sân bay, bến xe đều khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Tại khu vực cửa ngõ phía tây TPHCM, từ khoảng 16h, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 1 (hướng các tỉnh miền Tây về TPHCM) bắt đầu gia tăng.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 2.

Lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm khiến một số nút giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM) xảy ra tình trạng đông đúc trong một số thời điểm. Lực lượng CSGT đã được huy động điều tiết giao thông tại các "điểm nóng".

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 4.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 5.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 6.

"Hôm nay đường khá thông thoáng. Chúng tôi từ Bến Tre đi TPHCM tốn chưa đến 3 giờ đồng hồ. Đường sá khá thoáng nhưng thời tiết lại nắng gay gắt, do đó tôi phải dừng xe vài lần để nghỉ ngơi" - chị Nguyễn Thị Quỳnh Giao (34 tuổi, quê Bến Tre) cho biết.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 7.

Đến khoảng 17h ngày 3/5, cửa ngõ phía tây TPHCM vẫn khá thông thoáng. Đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, Võ Trần Chí và quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) lưu lượng phương tiện lưu thông từ các tỉnh miền Tây về TPHCM bình thường, ổn định.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 8.

Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) thông thoáng trong vào chiều 3/5.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 9.

Còn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách tương đương với ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 10.

Theo ghi nhận của PV, dù lượng khách có phần đông đúc nhưng lưu thông nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 11.

Theo Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, trong ngày 3/5, dự kiến cảng khai thác gần 760 chuyến bay tương ứng với khoảng 129.500 hành khách.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 12.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết trong kỳ nghỉ lễ, các chuyến bay được khai thác ổn định, hành khách đi và đến rải đều trong ngày.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 13.

Việc đón taxi, xe công nghệ diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ như năm trước.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 14.

Hành khách đón taxi công nghệ rời sân bay Tân Sơn Nhất.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 15.

Cũng trong chiều 3/5, theo ghi nhận của PV, các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ đều khá đông đúc phương tiện. Tuy nhiên không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 16.

Khoảng 16h30 ngày 3/5, khu vực bến phà Cát Lái (kết nối tỉnh Đồng Nai và TPHCM) khá thông thoáng.

Giao thông tại TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ lễ - Ảnh 17.

Đến cuối giờ chiều 3/5 bến phà Cát Lái (phía bờ tỉnh Đồng Nai) chưa xảy ra hiện tượng ùn ứ kéo dài như ngày hôm qua (3/5).

Theo Hữu Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên