MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới chức Mỹ và NATO: "Ông nói gà, bà nói vịt" về khả năng Belarus sắp tham chiến ở Ukraine

23-03-2022 - 09:57 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

CNN dẫn lời một số quan chức NATO từ chối nêu tên cho biết họ tin rằng Belarus có thể sớm tham gia vào xung đột ở Ukraine và đang chuẩn bị cho điều đó.

Theo đó, một quan chức NATO cho biết lập luận này của ông bắt nguồn từ việc Belarus sẽ làm bất cứ điều gì khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cần hỗ trợ. Tờ báo Mỹ còn dẫn một nguồn tin đối lập ở Belarus cho rằng lực lượng quân sự nước này đã sẵn sàng. Tuy nhiên, bằng chứng cũng là điều mà họ không cung cấp.

Một quan chức tình báo cấp cao của NATO nói rằng Belarus có thể đang "chuẩn bị môi trường" để biện minh cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine được tiến hành một phần từ lãnh thổ Belarus. Phương Tây đáp trả bằng các lệnh trừng phạt và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng nằm trong số đó.

Belarus cũng đã thay đổi Hiến pháp vào tháng trước để cho phép nước này sở hữu vĩnh viễn và lực lượng và vũ khí hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng họ chưa thấy bất cứ bằng chứng nào về việc Nga chuyển vũ khí hạt nhân hoặc chuẩn bị có động thái tương tự cho Belarus.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay, không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Belarus đang tham gia vào xung đột ở Ukraine. Thậm chí, Mỹ cũng chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người Belarus đang chuẩn bị tới Ukraine hay có bất cứ thỏa thuận nào về việc đó.

Ngoài ra, việc Belarus có tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine phụ thuộc nhiều vào quyết định của Moscow. Tuy nhiên, việc tạo ra những bất ổn ở một quốc gia khác trong khu vực là điều mà phương Tây cho rằng Moscow sẽ không muốn.

https://cafef.vn/gioi-chuc-my-va-nato-ong-noi-ga-ba-noi-vit-ve-kha-nang-belarus-sap-tham-chien-o-ukraine-20220323095714419.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên