MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa lịch trình dày đặc, U22 Việt Nam sắp góp mặt trong giải đấu kỳ lạ

26-08-2018 - 09:16 AM | Sống

Nguy cơ các giải đấu mà bóng đá Việt Nam tham dự bị chồng chéo là không nhỏ.

Sau cuộc họp ngày 25/8, AFF đã quyết định tổ chức giải U22 Đông Nam Á 2019 với mục tiêu chuẩn bị cho U23 châu Á 2020 và xa hơn là Olympic. Campuchia được dự kiến là chủ nhà giải đấu này.

Tuy nhiên, nhìn vào lịch trình năm 2019 của bóng đá Việt Nam sẽ thấy sự xuất hiện của giải U22 Đông Nam Á chưa hẳn là điều tốt.

Đầu năm 2019, ĐTQG Việt Nam dự Asian Cup. Rải rác trong năm, đoàn quân áo đỏ sẽ bắt đầu hành trình vòng loai World Cup 2022. Vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tháng 3/2019 còn VCK thi đấu tháng 1/2020. Bên cạnh đó còn có SEA Games 29 tổ chức từ 30/11 đến 10/12. Ngoài các thời gian trên, V.League và Cúp Quốc gia cũng sẽ diễn ra.

 Giữa lịch trình dày đặc, U22 Việt Nam sắp góp mặt trong giải đấu kỳ lạ - Ảnh 1.

Quang Hải từng phải thi đấu liên tục không nghỉ trong suốt năm 2017 và đầu 2018. Góp mặt cả ở U20, U22, U23 và ĐTQG.

Đặc thù của bóng đá Việt Nam hiện tại là nhiều cầu thủ U23 cũng đóng vai trò quan trọng ở ĐTQG. Liên tiếp các giải đấu sẽ khiến họ bị vắt kiệt sức. Nếu phải căng sức thêm cả ở một giải đấu chưa xác định mức độ "máu" của các đối thủ như U22 Đông Nam Á thì có phần bất cập.

Trước đây Đông Nam Á cũng từng có giải U23 vào năm 2005 nhưng đã bị hủy bỏ sau đó. Liệu rằng lần này giải đấu có chứng tỏ được sự cần thiết và trở thành một giải định kỳ trong khu vực?

Theo Domino

Trí thức trẻ

Trở lên trên