MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Góc nhìn CTCK: Nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần ở các phiên tăng mạnh

Góc nhìn CTCK: Nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần ở các phiên tăng mạnh

VCBS cho biết thông thường thị trường sẽ khó tăng quá mạnh trong giai đoạn trước kỳ nghỉ tết Âm lịch.

Góc nhìn CTCK: Nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần ở các phiên tăng mạnh - Ảnh 1.

Cùng chung xu hướng các thị trường trong khu vực, VN-Index có phiên giao dịch mở đầu năm mới tương đối tích cực với sắc xanh ngập tràn. Nhóm cổ phiếu trụ bứt phá giúp chỉ số chính ngày càng nới rộng biên độ tăng và đóng cửa tại mức điểm cao nhất phiên.

Đóng cửa, VN-Index tăng 36,81 điểm (3,66%) lên 1.043,9 điểm, HNX-Index tăng 7,26 điểm (3,53%) đạt 212,56 điểm. Khối ngoại cũng là điểm sáng khi mua ròng gần 300 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Góc nhìn CTCK: Nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần ở các phiên tăng mạnh - Ảnh 2.

Nhận định cho phiên kế tiếp, hầu hết các CTCK đều tỏ ra tự tin vào khả năng tăng điểm của VN-Index, tuy nhiên chiến lược đầu tư vẫn có phần thận trọng khi mà kỳ nghỉ Tết đang cận kề.

Có thể chốt lời trong những phiên tăng mạnh

Theo Chứng khoán MBS, về kỹ thuật thì với phiên tăng mạnh 3/1 là một khởi đầu thuận lợi cho năm 2023. Nhiều cổ phiếu ở nhóm Midcap và Smallcap đã vượt qua kênh giảm 1 năm qua, do vậy ghi nhận nhiều mã tăng trần. Tuy nhiên, lực kéo chính vẫn đến từ nhóm Bluechips với các mã thuộc rổ VN30. MBS cho rằng chỉ số VN-Index đã quay lại vùng tích lũy đi ngang giữa tháng 12/2022, và khuyến nghị nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần ở các phiên tăng mạnh.

Nhịp tăng có thể tiếp diễn nhưng không quá mạnh

Tích cực hơn, Chứng khoán VCBS thì đánh giá thị trường đang cho thấy tín hiệu về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh giảm và mở ra xu hướng tăng mới trong ngắn hạn. Thanh khoản gia tăng và lực cung đã có tín hiệu suy yếu, do đó nhịp tăng mới có thể sẽ tiếp diễn trong một vài phiên tới. Tuy nhiên VCBS cũng cho biết thông thường thị trường sẽ khó tăng quá mạnh trong giai đoạn trước kỳ nghỉ tết Âm lịch.

Do đó, đội ngũ phân tích tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư đã bắt đáy thành công tại các phiên trước tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu nhưng hạn chế mua đuổi hay gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Đồng thời nên canh chốt lời ngắn hạn trong một vài phiên tới để hiện thực hóa lợi nhuận và đề phòng áp lực bán xuất hiện trở lại tại vùng kháng cự gần nhất là quanh 1.080 điểm.

Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần

Theo quan điểm của Chứng khoán Yuanta, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.047 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, Yuanta lưu ý chỉ báo tâm lý ngắn hạn dù cải thiện tích cực hơn nhưng vẫn trong vùng bi quan.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, song xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps đã được nâng lên mức tăng. Do đó, Yuan ta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tạm thời dừng bán và quan sát thị trường hoặc có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò cơ hội ngắn hạn.

Thị trường tiếp đà hưng phấn trong phiên kế tiếp

Chứng khoán DSC thì tự tin với việc độ rộng thị trường đồng thuận hồi phục, thị trường ghi nhận đã vượt qua nhịp rũ bỏ thành công. Xác suất cao thị trường sẽ tiếp đà hưng phấn trong phiên kế tiếp với KLGD cải thiện khi điểm giao giữa cung và cầu diễn ra. Trong trường hợp VN-Index tăng không kèm thanh khoản thì áp lực kiểm định về 1.030 điểm là rất cao.

Về chiến lược, việc chỉ số vượt qua ngưỡng 1.030 điểm đã tạo đà tâm lý trong trung hạn, do đó nhà đầu tư có thể quan sát và mở mua gia tăng vị thế quanh vùng giá trên. Tuy nhiên, DSC vẫn thận trọng rằng thị trường sẽ gặp nhiều rung lắc trong mùa báo cáo tài chính sắp tới.

VN-Index sẽ sớm thoát khỏi kênh downtrend trung hạn

Theo Chứng khoán SHS, với việc thị trường tăng mạnh hôm nay, VN-Index đã bứt phá lên trên đường trung bình động 20 phiên, đồng thời củng cố thêm khả năng chỉ số tiếp tục vận động trên ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm và sẽ sớm thoát khỏi kênh downtrend trung hạn.

Dù vậy, thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ tết âm lịch và thường nhà đầu tư có tâm lý giảm tỷ trọng cổ phiếu, thị trường vẫn chưa thoát khỏi kênh downtrend trung hạn, do đó đối với nhà đầu tư ngắn hạn ở giai đoạn hiện tại nếu tham gia giao dịch nên thận trọng trong việc giải ngân.

Với góc nhìn trung - dài hạn, SHS cho rằng thị trường cuối năm và phiên đầu năm đã phát đi những tín hiệu tích cực và chúng tôi vẫn luôn nhận định cơ hội cho nhà đầu tư trung, dài hạn đang ngày càng rõ ràng trong thời gian vừa qua. Nhà đầu tư dài hạn hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại để đón đầu giai đoạn mới tích lũy và bùng nổ của thị trường. Hướng giải ngân nên tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, các cổ phiếu dẫn đầu ngành và vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận và tiếp tục có kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên