MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Goldman: Ấn Độ sẽ suy thoái nhất thế giới với sự sụt giảm 45% trong quý 2

18-05-2020 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Goldman Sachs cho rằng Ấn Độ sẽ trải qua cuộc suy thoái sâu sắc nhất từ trước đến nay khi quốc gia đông dân thứ 2 thế giới phong tỏa cả đất nước để ngăn Covid-19 lây lan.

Hai nhà kinh tế Prachi Mishra và Andrew Tilton của Goldman cho rằng, GDP Ấn Độ sẽ sụt giảm với mức 45% trong quý 2 so với 3 tháng trước đó. Con số này cao hơn nhiều so với 20% mà Goldman đưa ra trong dự báo trước đó. Năm tài khóa 2021, GDP Ấn Độ sẽ sụt giảm 5%, sâu hơn bất cứ cuộc suy thoái nào mà nền kinh tế này phải đối mặt. Năm tài khóa mới của Ấn Độ bắt đầu từ tháng 4/2020 và kết thúc vào tháng 4/2021. Quý 2/2020 cũng là quý đầu trong năm tài khóa mới của Ấn Độ.

Hiện tại, Ấn Độ đang phong tỏa cả đất nước và tình trạng này sẽ kéo dài đến ngày 31/5. Ấn Độ đang tiến hành nới lỏng các hạn chế trong một số lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh số người mắc Covid-19 đang leo thang mạnh mẽ.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp thứ 5 của Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman trong những ngày gần đây. Bà Sitharaman cũng phát thảo chi tiết gói cứu trợ virus trị giá 265 tỷ USD, tương đương 10% GDP của Ấn Độ để hạn chế những tác động của đại dịch.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế của Goldman nói rằng các biện pháp của Ấn Độ chủ yếu mang tính chất trung hạn hơn là ngắn hạn. Chính vì thế, khó để mong đợi các gói cứu trợ sẽ có tác động ngay lập tức tới phục hồi tăng trưởng.

Theo số liệu từ Đại học Đại học Johns Hopkins, quốc gia 1,3 tỷ dân đang có 91.300 ca mắc Covid-19 với 2.897 trường hợp tử vong hôm 17/5.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên