MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

07-05-2019 - 18:16 PM | Bất động sản

Sáng 7/5, lực lượng cưỡng chế UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn tiếp tục thực hiện công tác cưỡng chế đối với các công trình hộ dân vi phạm xây dựng trên đất rừng phòng hộ.


Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 1.

Công tác cưỡng chế  thực hiện theo Kết luận Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đôạn từ 2008 đến nay và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND thành phố Hà Nội.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 2.

Theo Kế hoạch cưỡng chế của UBND xã Minh Phú, lực lượng cưỡng chế dỡ bỏ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý triệt để không tái phạm.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 3.

Ghi nhận của phóng viên, lực lượng cưỡng chế sáng nay tiến hành tháo dỡ một công trình vi phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo xã này chỉ đạo lực lượng công an không cho phóng viên tác nghiệp giám sát việc tháo dỡ.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 4.

Trước đó, chính quyền Minh Phú cũng đã tổ chức lực lượng cưỡng chế một số công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 5.

Kế hoạch cưỡng chế của UBND xã Minh Phú nêu rõ cưỡng chế toàn bộ 20 công trình  vi phạm trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý triệt để không để tái phạm.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 6.

Nội dung cưỡng chế chủ đầu tư tự ý chuyển đổi mục đích đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp; Tự ý xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 7.

Theo quan sát của PV, một số công trình được tháo dỡ nhưng bên cạnh đó vẫn còn những công trình không hề đụng đến.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 8.

Tất cả các công trình này cùng nằm trên đất rừng.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 9.

Theo một đại diện của UBND xã này, việc tháo dỡ chỉ đối với công trình mới xây dựng trong các năm gần đây mà thôi.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 10.

Nhiều công trình chỉ phá dỡ hạng mục công trình.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 11.

Phần tầng trên bị phá tầng 1 để nguyên.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn - Ảnh 12.

Toàn cảnh một phần công trình tháo dỡ vẫn để công trình bên cạnh tồn tại.

Theo Đỗ Hưng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên