MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai nhân viên y tế kiệt sức, "đổ gục" khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giữa tiết trời oi bức ở Bắc Ninh

22-05-2021 - 21:37 PM | Xã hội

Hai nhân viên y tế kiệt sức, "đổ gục" khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giữa tiết trời oi bức ở Bắc Ninh

Nữ nhân viên ngồi bệt xuống sàn, kiệt sức sau nhiều giờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhiều nhân viên khác phải đỡ, quạt giúp đồng nghiệp hồi sức.

Mới đây, trên facebook Đ.N. chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nữ nhân viên y tế kiệt sức, mệt lả sau nhiều giờ lấy mẫu trong thời tiết vô cùng oi bức ở Bắc Ninh . Nữ nhân viên ngồi bệt xuống sàn, nhiều nhân viên khác phải vừa đỡ vừa quạt, nâng đỡ phần đầu để giúp đồng nghiệp hồi sức.

Được biết, clip được ghi lại tại Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh sáng nay 22/5.

Theo thuật lại của Lao động, ở các điểm nóng về dịch Covid-19 , trong thời tiết 35 độ C nhiều nhân viên y tế mồ hôi vã ra như tắm khi mang bộ đồ bảo hộ nhiều giờ liền, nhưng cũng không dám thay đồ ra.

Tại Bắc Ninh, nhiều người mệt lả khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm . Trong đoạn clip, nữ nhân viên y tế cùng các đồng nghiệp lấy 28.000 mẫu tại khu công nghiệp ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ngày 22/5. Dù rất mệt nhưng các nhân viên y tế nơi đây vẫn nêu cao tinh thần tăng tốc xét nghiệm để phát hiện các ca nhiễm mới, giúp truy vết, cách ly, khoanh vùng và dập dịch triệt để.

Cũng tại Bắc Ninh, theo ghi nhận của Tuổi trẻ online, ngoài nữ nhân viên trên thì bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, cũng đã "đổ gục tại chỗ" vì phải mặc liên tục bộ đồ bảo hộ trong nhiều giờ giữa nắng nóng để lấy mẫu thử Covid-19. Bác sĩ Hải phải nhờ tới sự sơ cứu của các y bác sĩ đồng nghiệp.

Ông Đàm Thận Hiển, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, chia sẻ với báo Tuổi trẻ, nhiều ngày qua, không chỉ riêng 2 bác sĩ trên gặp phải tình trạng suy kiệt do làm việc quá tải, mà rất nhiều y bác sĩ ở đây cũng đã gặp phải tình trạng tương tự.

Ông Hiển bày tỏ, các y bác sĩ khi mang trên mình bộ đồ bảo hộ thì những nhu cầu sinh hoạt cần thiết như ăn, uống, đi vệ sinh đều phải dừng lại, cộng với việc thời tiết nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến nhiều y bác sĩ không chịu đựng nổi.

"Mấy ngày gần đây chúng tôi tiến hành xét nghiệm thâu đêm, có hôm đến 4h sáng mới hoàn thành xong việc lấy mẫu. Chưa xong việc, các y bác sĩ chưa được nghỉ.

Khối lượng công việc quá nhiều khiến nhiều y bác sĩ quá tải, quá sức, nhiều bác sĩ đổ gục tại nơi lấy mẫu xét nghiệm", Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Võ Đàm Thận Hiển nói trên Tuổi trẻ online, đồng thời cho biết, các y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Quế Võ phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ  trong những ngày qua.

Trước đó, hôm 12/5, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Đương chia sẻ với báo giới, 3 nữ nhân viên y tế trên địa bàn đã bị kiệt sức, do thời tiết nắng nóng cộng với cường độ làm việc cao, phải mặc quần áo bảo hộ cả ngày.

3 người này gồm chị Lê Thị Huệ, Lê Thị Trâm, Đỗ Thị Thu Thủy, tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại các xã Ninh Xá, Xuân Lâm, Mão Điền của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Tại Bắc Ninh, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch đều xác định sẵn sàng cống hiến, hy sinh. Tất cả đều coi "chống dịch như chống giặc" để sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

 Hai nhân viên y tế kiệt sức, đổ gục khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giữa tiết trời oi bức ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Một nữ nhân viên y tế ở Bắc Ninh trước đó cũng ngất xỉu trong quá trình chống dịch. Ảnh: báo Nhân dân


Theo PV (Tổng hợp)

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên