MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng: Cầu vượt biển thông xong, tắc phà trầm trọng

03-09-2017 - 08:57 AM | Xã hội

Cầu Đình Vũ - Cát Hải nối trung tâm TP Hải Phòng với huyện đảo Cát Hải khánh thành sáng 2/9. Lượng du khách ngày đầu nghỉ lễ tăng đột biến khiến phà Gót chuyên chở khách từ đảo Cát Hải sang Cát Bà chiều nay quá tải trầm trọng.

XEM CLIP:

Chiều 2/9, tại điểm cuối tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau hàng km chờ lên phà sang Cát Bà. Lực lượng CSGT đội 1, đội 4, và huyện đảo Cát Hải đã phải huy động gần 100% quân số để điều tiết giao thông.

Ô tô xếp hàng dài chờ lên phà Gót. Ảnh: Nguyễn Thu Hằng

Anh Bùi Văn Kha (36 tuổi, quê Nam Định), ngao ngán: “Dịp nghỉ lễ, tôi được biết TP Hải Phòng khánh thành cây cầu vượt biển, việc đi đến đảo Cát Hải để qua Cát Bà sẽ nhanh chóng hơn trước nên quyết định đánh ô tô đưa cả gia đình đi Cát Bà nghỉ lễ, tiện thể thăm thú cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu rất thông thoáng, nhưng đến Cát Hải thì chúng tôi gần như bị kẹt cứng ở đây vì phà Gót bị quá tải. Gia đình tôi chờ từ 4h chiều đến 8h tối mới lên được phà sang Cát Bà”.

Xe máy chờ hàng giờ dưới nắng. Ảnh: Nguyễn Thu Hằng

Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết việc ùn tắc tại phà Bến Gót có thể do rơi vào đúng dịp nghỉ lễ nên lượng người tăng cao, cộng với việc người dân rút ngắn thời gian di chuyển sau khi thông tuyến đường ô tô nối từ quận Hải An sang huyện Cát Hải.

Theo ông, trường hợp bổ sung tăng cường thêm phà về hoạt động tại Bến Gót, TP cũng cần tính toán kỹ lưỡng do luồng tuyến hàng hải từ Cát Hải sang Cát Bà có lượng tàu thuyền qua lại lớn, yêu cầu đảm bảo an toàn luồng tuyến này cũng rất quan trọng.

Đường dẫn vào bến phà Gót. Ảnh: Nguyễn Thu Hằng

Ông Phạm Văn Hoàng, chủ khách sạn Quỳnh Trang ở thị trấn Cát Bà, cho hay: “So với mọi năm, lượng khách du lịch đến Cát Bà vào dịp lễ Quốc khánh năm nay tăng đột biến. Các khách sạn ở đây đều bị cháy phòng”.

Cũng theo nhận định của các chủ khách sạn tại Cát Bà, nguyên nhân có thể là do hôm nay thông cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nên khách du lịch ở các tỉnh lân cận như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định đổ dồn về vừa để du lịch, nghỉ ngơi, vừa tham quan cây cầu dài nhất Việt Nam.

Theo Nguyễn Thu Hằng

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên