MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng vượt qua Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, dẫn đầu thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Hải Phòng vượt qua Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, dẫn đầu thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Cụm Thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2022.

Kết quả thi đua năm 2021 được đánh giá dựa trên 4 nội dung thi đua về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và điểm thưởng.

Theo kết quả chấm điểm thi đua năm 2021, TP. Hải Phòng dẫn đầu với 946 điểm; TP. Hà Nội xếp thứ 2 với 934 điểm; TP.HCM. xếp thứ 3 với 918 điểm; TP. Đà Nẵng xếp thứ 4 với 906,63 điểm và TP. Cần Thơ xếp thứ 5 với 881 điểm.

Trong năm 2021, thủ đô Hà Nội có GRDP tăng 2,92%; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 324.400 tỷ đồng. Thành phố đã rất nỗ lực giải quyết vấn đề việc làm cho người dân trong giai đoạn khó khăn. Cụ thể, thành phố giải quyết việc làm cho 179.648 lượt người.

TP. Hồ Chí Minh có GRDP giảm 6,7% so với năm 2021. Tổng thu cân đối ngân sách đạt 381.500 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Xét về mảng du lịch, thành phố thu hút khách du lịch nội địa ước đạt 15 triệu lượt. Cùng với đó, thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 300.000 lượt người và tạo ra hơn 140.000 việc làm mới.

Đối với TP. Đà Nẵng, GRDP tăng 0,18% so với năm 2020, tổng thu ngân đạt 22.800 tỷ đồng. Trong vấn đề giải quyết việc làm, thành phố đã tích cực hỗ trợ người dân, việc làm tăng thêm 0,8% với lao động qua đào tạo đạt 62% và hộ nghèo cuối năm còn 1,5% so với cùng kỳ.

TP. Cần Thơ có GRDP giảm 2,7%, tổng thu ngân sách đạt 10.370 tỷ đồng. Trong năm 2021, thành phố đã giải quyết việc làm cho 43.000 người, tuyển mới và đào tạo nghề cho 40.118 người, lao động qua đào tạo nghề đạt 60%.

Riêng đối với Hải Phòng, thành phố tiếp tục phát triển duy trì tăng trưởng ở mức cao so với cả nước. Trong đó, GRDP năm 2021 tăng 12,38%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách đạt hơn 90.000 tỷ đồng, vượt dự toán đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 18,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 25,11 tỷ USD, tăng 23,19%.

Không chỉ có vậy, Hải Phòng còn dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với hơn 5,1 tỷ USD. Lũy kế đến ngày 31/12/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thu hút 420 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 19,134 tỷ USD.

Xét về đảm bảo quốc phòng - an ninh, theo UBND thành phố, thành phố đã chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Trong đó, nổi bật là Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó, tiềm lực quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh đó, Hải Phòng đã bám sát tình hình, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Nhờ đó, Hải Phòng đã đạt kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Kết quả đáng ghi nhận nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, trong năm 2021, Hải Phòng đã tích cực thực hiện phong trào thi đua để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó, thành phố sẽ tôn vinh các cá nhân được khen thưởng nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Theo UBND TP. Hải Phòng, trong năm 2021, thành phố đã thống nhất xét khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 cho 13 tập thể và 10 cá nhân; xét khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2021 ngành Giáo dục và Đào tạo cho 25 trường hợp.

https://cafef.vn/hai-phong-vuot-qua-ha-noi-va-tp-ho-chi-minh-dan-dau-thi-dua-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-20220320093344593.chn

Minh Tiến

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên