MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc đã có 833 ca nhiễm virus, Vũ Hán nới lỏng lệnh phong tỏa rồi rút lại

24-02-2020 - 17:25 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 24/2, giới chức Vũ Hán, tâm điểm của dịch Covid-19, thông báo một số lệnh cấm di chuyển được nới lỏng và cho phép người dân rời thành phố nếu không có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc không thuộc diện đang phải theo dõi, nhưng sau đó lại rút lại.

Theo thông báo mới nhất, Hàn Quốc ghi nhận 70 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 833 người. Thị trường chứng khoán của Hàn Quốc rớt điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, Daegu, đã được đặt trong tình trạng "bán phong tỏa", kỳ họp Quốc hội nước này đã bị hoãn và học sinh tiếp tục chưa thể đến trường. Các quốc gia khác cũng bắt đầu hủy chuyến bay đến Hàn Quốc. Giải bóng đá K-league cũng hoãn việc khai mạc mùa giải mới trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh.

Trong khi đó nhà chức trách ở Vũ Hán cho biết những công dân khỏe mạnh có thể được rời thành phố, sau 1 tháng thành phố này bị đóng cửa từ ngày 23/1. Tuy nhiên, vào cuối buổi chiều 24/2, một tuyên bố khác được ban hành và nói rằng thông báo trước đó là "không hợp lệ" và những người có liên quan sẽ "bị khiển trách và xử lý nghiêm khắc".

Các tuyên bố mâu thuẫn làm dấy lên nghi ngờ về những nỗ lực của giới chức Trung Quốc trong việc khống chế virus. Văn bản được ban hành sau kêu gọi Vũ Hán "kiên quyết thực hiện" chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc đề phòng virus lan ra các khu vực khác của đất nước.

Nhà chức trách Vũ Hán nói sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ cửa khẩu để ngăn chặn virus lan rộng.

Ở quy mô toàn quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 24/2 ghi nhận số người tử vong cao nhất trong 11 ngày qua với 150 chết và 409 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh Covid-19 ở Trung Quốc lên 77.150 người. Tuy nhiên, 149 trên 150 trường hợp tử vong và 11 ca nhiễm mới đều ở Hồ Bắc.

Cùng ngày, Tân Hoa Xã phát đi thông báo chính thức của Trung Quốc về việc hoãn kỳ họp Quốc hội nước này sau nhiều ngày để ngỏ khả năng này. Đây là lần đầu tiên kỳ họp Quốc hội của Trung Quốc bị hoãn kể từ cuộc Cách mạng Văn hóa.

Trước đó, trong ngày 23/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu trong đó nhấn mạnh rằng dịch Covid-19 vừa "là cơ hội vừa là bài kiểm tra lớn" dành cho nước này. Ông Tập nói virus trở thành vấn đề khẩn cấp của hệ thống y tế công cộng Trung Quốc, với tốc độ lây lan nhanh chóng, đã trở nên khó kiểm soát nhất kể từ khi nước này được thành lập và sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của nền kinh tế và xã hội.

Afghanistan, Kuwait và Bahrain có ca nhiễm bệnh đầu tiên, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc tăng cao. Đài truyền hình trung ương Iran cho biết số người chết ở nước này đã tăng thêm 4 người nâng tổng số người chết vì virus ở đây lên 12 người.

Tại Italy, nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch bệnh ở miền Bắc của đất nước, bao gồm việc phạt tiền những người cố tình đi và đến khu vực có dịch khi 4 người ở khu vực này đã chết vì virus.

Tham khảo The Guardian

Hàn Quốc đã có 833 ca nhiễm virus, Vũ Hán nới lỏng lệnh phong tỏa rồi rút lại - Ảnh 2.

Vũ Hà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên