MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng hàng không Mỹ tri ân “nữ hoàng bầu trời” trước ngày khai tử

27-07-2017 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

United Airlines vừa quyết định sử dụng Boeing 747, mẫu phi cơ từng được mệnh danh là “nữ hoàng bầu trời”, để thực hiện một lộ trình nội địa, tạo cơ hội cho hành khách được bay lần cuối trên mẫu máy bay lừng danh này.

Trong lộ trình loại biên những chiếc Boeing 747, United vừa quyết định cho khách hàng bay chặng O'Hare, Chicago tới San Francisco ngày 28/7 trải nghiệm lần cuối cảm giác bay trên chiếc máy bay huyền thoại. Chuyến bay số hiệu 2794 sẽ được thực hiện bằng một trong hàng chục chiếc 747-400 mà hãng này đang sở hữu. Chuyến bay cất cánh lúc 18h30 và hạ cánh lúc 20h51.

Thông thường, khách trên những chuyến nội địa khó có cơ hội trải nghiệm cảm giác bay trên Boeing 747 vì chủ yếu nó được dùng cho các đường bay liên lục địa, tới châu Á hoặc châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu năm với Business Insider, CEO United Oscar Munoz nhấn mạnh những vấn đề liên quan tới bảo trì một chiếc 747 cũ kỹ chính là động lực khiến hãng quyết định cho phi đội bay già nua này nghỉ hưu. Thay thế vai trò của chúng là những chiếc Boeing 777-300ER, mẫu máy bay thế hệ mới hiện đại hơn cũng do Boeing chế tạo.

Bên cạnh United, Delta cũng đang lập kế hoạch loại biên những chiếc Boeing 747. Tuy nhiên, hãng hàng không này dự kiến sẽ sử dụng Airbus A350-900 để thay thế những chiếc 747-400 cũ mà hãng được thừa hưởng sau thương vụ sáp nhập với Northwest Airlines năm 2008.

Tuy nhiên, Boeing 747 vẫn được nhiều quốc gia sử dụng. Hai chiếc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ số hiệu 28000 và 29000 cũng là những chiếc 747 được cải tiến. Thậm chí, Nhà Trắng còn lập kế hoạch biến hai chiếc 747-8, phiên bản mới nhất của dòng máy bay này, để thay thế hai chiếc chuyên cơ đang vận hành.

Linh Anh

Business Insider

Trở lên trên