MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 Tết: Giá nhiều mặt hàng thực phẩm giảm mạnh

18-02-2015 - 15:37 PM | Thị trường

Quy luật cứ đến dịp tết các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, thịt bò, hải sản, giò lụa (chả lụa), trái cây, rau xanh… lại tăng giá bất thường. Nhưng theo khảo sát của PV tại một số chợ và siêu thị trên địa bàn TPHCM vào sáng 30 Tết năm nay lại có giá đi ngược với quy luật đó.

Theo ghi nhận, sức mua vẫn tăng mạnh ở cả khu vực siêu thị và chợ truyền thống. Nhóm hàng được tiêu thụ nhiều gồm: gà lông (gà sống), thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thủy hải sản, rau xanh, trái cây, hoa và mứt các loại.

Sáng sớm 18.2 (tức ngày 30 Tết) tại chợ đầu mối thực phẩm Bình Điền (quận 8) lượng hàng hóa về đây vẫn nhiều và đa dạng. Giá cả các hàng thực phẩm như gà sống, thịt bò, thịt lợn, tôm, rau xanh giá không tăng.

Cụ thể, hiện giá gà lông có giá từ 80 – 90 ngàn đồng/kg, thịt heo đùi 65 – 70 ngàn đồng/kg, thịt heo ba rọi 70 – 80 ngàn đồng/kg, tôm càng xanh có giá 250 – 270 ngàn đồng/kg, tôm sú có giá 190 – 210 ngàn đồng/kg, mực tươi 80 – 110 ngàn đồng/kg, bắp cải 10 ngàn đồng/kg…

Còn tại các chợ truyền thống như Tân Quy, Tân Mỹ (quận 7) Xóm Chiếu (quận 4), Xóm Củi (quận 6), thịt gà lông có giá 110 – 115 ngàn đồng/kg; thị bò xào có giá 280 – 300 ngàn/kg; thịt bắp bò có giá 250 – 270 ngàn/kg; thịt đùi heo có giá 80 – 85 ngàn/kg; xườn non heo có giá 140 - 155 ngàn đồng/kg...

Tại siêu thị Coop mart Phú Mỹ Hưng thịt đùi heo có giá 74.500 đồng/kg, ba rọi 88.500 đồng/kg, nạc dăm 94.500 đồng/kg, xườn non heo có giá 150 ngàn đồng/kg. Theo chị Ngọc Dung (quận 7), đang mua thị heo tại chợ Cư Xá Ngân Hàng cho hay, năm nay số lượng hàng hóa các siêu thị phụ vụ người dân trong dịp tết rất rồi rào do có chương trình bình ổn giá của thành phố.

Mặt hàng hoa, trái cây những ngày trước tết tăng khá cao nhưng đến sáng 30 Tết giá lại giảm khá mạnh, có nhiều loại trái cây và hoa giảm giá giảm đến hơn 50%. Ví dụ, trước tết một cành hoa ly 3 – 5 bông lớn có giá 50 ngàn đồng, sáng 30 tết chỉ còn 25 – 30 ngàn đồng/cành, giảm 20 – 25 ngàn đồng/cành; hoa huệ đỏ một bó (10 cành) có giá 80 - 120 ngàn đồng/bó, hiện chỉ còn 60 ngàn đồng/bó/10 cành; 100 ngàn đồng; một cây tắc (quất) đẹp những ngày trước có giá 500 ngàn đồng hiện chỉ còn 150 – 200 ngàn đồng/cây.

Đặc biệt, mặt hàng trái cây còn giảm sâu hơn. Cụ thể, giá bưởi 5 roi những ngày trước tết có giá 45 – 50 ngàn đồng/kg thì sáng 30 Tết chỉ còn 20 – 25 ngàn đồng/kg; dưa hấu ngày thường 8 – 10 ngàn đồng/kg, hiện chỉ còn 60 ngàn đồng cặp 20 kg; quýt tiều ngày thường 50 – 60 ngàn đồng/kg; hiện còn 25 – 30 ngàn đồng/kg…

Theo một số tiểu thương cho biết, những ngày 27 - 29 Tết tình hình mua bán, cung ứng hàng hóa diễn ra sôi động nhất. Nhưng đến sáng 30 Tết tình hình mua bán sẽ chững lại và đổi chiều theo hướng giảm giá do tâm lý ai cũng sợ ế hàng và mọi người cũng muốn bán nhanh hết hàng để dành thời gian về chuẩn bị đón Tết, nên giá có xuống chút cũng không sao.

Cây dưa lưới những ngày trước tết giá 300 ngàn đồng, hiện còn 150 ngàn đồng

Cây ổi ngày thường 250 ngàn đồng, hiện còn 120 ngàn đồng.

 

Cặp tắc những ngày trước tết có giá một triệu đồng, hiện còn 400 ngàn đồng/cặp.

 

Giá thịt heo, thịt bò không tăng giá.

 

Theo Đăng Hải

PV

Lao động

Trở lên trên