MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nước ứng phó giá dầu giảm như thế nào?

03-03-2015 - 16:10 PM | Thị trường

Giá dầu giảm tác động không nhỏ tới kinh tế thế giới và các nước đang theo dõi sát diễn biến giá dầu để vận hành nền kinh tế.

Giá dầu thế giới trong nửa đầu tháng 2/2015 tiếp tục biến động khó lường, dao động quanh mức giá 50 USD/thùng, có thời điểm tăng chạm ngưỡng 60 USD/thùng.

Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá dầu giảm có thể giúp các nước tiết kiệm khoảng 2.000 tỷ USD từ cắt giảm trợ cấp năng lượng để đầu tư cho tăng trưởng, tạo việc làm và an sinh xã hội.

Do tác động của giá dầu thấp, một số tập đoàn dầu khí bắt đầu thu hẹp đầu tư, cắt giảm nhân công, điều chỉnh hoặc thậm chí dừng một số dự án dự định triển khai. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo đầu tư vào dầu mỏ và khí đốt năm 2015 sẽ giảm khoảng 15%.

Đầu tháng 2/2015, số giàn khoan ở Mỹ đã giảm 83 giàn, còn 1.140 dàn khoan. Tập đoàn Total (Pháp) và Royal Dutch Shell (Hà Lan) đã thông báo kế hoạch hạn chế khai thác, trong đó Total sẽ cắt giảm đầu tư hơn 10% và khoảng 2.000 lao động. Việc tạm thời cắt giảm đầu tư của các tập đoàn dầu khí có thể tác động đến thị trường trong dài hạn, nhưng ít tác động đến tình trạng dư cung trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh giá dầu thấp, nhiều nước đã chủ động nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng và chống giảm phát. Các ngân hàng Trung ương của nhiều nước (Canada, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập…) đã hạ lãi suất.

Lần đầu tiên trong 3 năm qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ 0,5% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, qua đó gián tiếp bơm khoảng 660 tỷ nhân dân tệ (tương đương 105 tỷ USD) vào thị trường nhằm giảm sức ép đối với tăng trưởng; hạ thêm 4% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho Ngân hàng Phát triển nông nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp.

Nhiều chuyên gia dự báo giá dầu sẽ bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm 2015. Bộ phận tình báo kinh tế (EIU) thuộc tập đoàn “The Economist” dự báo giá dầu bình quân năm 2015 dao động khoảng 55 USD/thùng. Tập đoàn dầu khí Kuwait dự báo giá dầu sẽ dao động ở mức 50-55 USD/thùng trong quý I/2015, có thể sẽ giảm xuống dưới 50 USD/thùng vào quý II/2015, và phục hồi ở mức 65-70 USD/thùng vào cuối năm 2015. Ngân hàng ANZ dự báo giá dầu đang bước vào giai đoạn bình ổn, có thể tăng lên 58 USD/thùng vào cuối năm 2015.

>>> Lợi thế cuộc chiến giá dầu đang nghiêng về OPEC

Theo Bảo Trâm

PV

Chinhphu.vn

Trở lên trên