MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Giải cứu" hàng chục tấn hành tím ế tại Sóc Trăng

24-04-2015 - 16:19 PM | Thị trường

Bộ Công Thương vừa có công văn về việc thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng hành tím trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bộ Công thương yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, các doanh nghiệp phân phối lớn triển khai các hoạt động kết nối cung cầu để tiêu thụ mặt hàng hành tím tại thị trường trong nước của tỉnh Sóc Trăng.

Theo Bộ Công thương, đây là hoạt động hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”. Bộ cũng đề nghị các đơn vị liên quan chủ động xây dụng Chương trình kết nối cung-cầu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản có tính thời vụ cao, có sản lượng lớn.

Hiện nay, hàng tấn hành tím ế ẩm, vẫn chất thành đống tại các hộ gia đình do các cơ sở thu mua không tìm được đầu ra, và giá thu mua ở mức quá thấp. Thực tế cho thấy, lệ thuộc quá nhiều vào thị trường xuất khẩu khiến mặt hàng hành tím bế tắc đầu ra, giá hành giảm mạnh khiến người trồng lâm vào cảnh lao đao.

Trước tình hình đó, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương vào cuộc để tìm cách "giải cứu" 50.000 tấn hành tím ùn ứ. Các hệ thống phân phối, các chợ đầu mối nông sản và các doanh nghiệp chế biến đã chung tay góp sức để giải cứu mặt hàng này.

Cụ thể, Hệ thống siêu thị Saigon Co.op đã ký kết hợp đồng giúp bao tiêu 100 tấn hành tím Vĩnh Châu và bán với giá không lãi.

Tỉnh Đoàn Sóc Trăng cũng phát động thực hiện Chương trình “Hành tím nghĩa tình”và giao 28 tấn hành tím cho VinGroup tại TP Hồ Chí Minh. Số hành củ này được Tổng Công ty Vận tải đường sắt Việt Nam vận chuyển miễn phí ra Hà Nội tiêu thụ trong hệ thống siêu thị Vinmart./.

>>> Nông sản Trung Quốc chiếm chợ đầu mối

Theo Trần Ngọc

PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên