MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Hành tây Đà Lạt rớt giá kỷ lục

11-04-2015 - 14:05 PM | Thị trường

Giá hành tây tại địa bàn huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang được mua tại vườn với mức 1.000-2.000 đồng/kg, thấp nhất trong vòng 10 năm qua.

Tại địa bàn huyện Đơn Dương, nơi có khoảng 500ha hành tây với sản lượng đạt 35.000 tấn/vụ (chiếm hơn 50% sản lượng hành tây của toàn tỉnh Lâm Đồng), hiện giá hành tây loại 1 mua từ nhà vườn chỉ còn 1.000 đồng/kg. Giá bán ra từ các chủ vựa đi TP.HCM hành loại đẹp từ 1.500 - 1.800 đồng/kg.

Theo bà Phan Thị Hồng Ngọc (57 tuổi) - chủ vựa thu mua lớn tại thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương), nguyên nhân chính khiến giá rớt mạnh do nông dân trồng quá nhiều khiến cung vượt cầu.

Ông Nguyễn Văn Chung (57 tuổi, khu Đất Mới, P.7, TP Đà Lạt) cho biết nhà ông trồng 2ha hành tây đang vào vụ thu hoạch, dự kiến thu khoảng 180 tấn nhưng mới bán được 20 tấn.

“Giá thấp quá,thương lái không chịu mua nên tôi phải tích trữ chờ giá lên. Nếu 2-3 tháng nữa giá không lên, cộng mùa mưa đến nguy cơ phải đổ bỏ là điều khó tránh khỏi” - ông Chung lo lắng.

Nhiều chủ vựa tại đây cho biết thị trường TP.HCM và Campuchia đã chững hàng khoảng một tuần nay, trong khi hành vào mùa thu hoạch chính dẫn tới hiện tượng dội chợ. Do không xuất được hàng, các chủ vựa chủ yếu tập trung tích trữ, bảo quản các kho hàng từ 200-1.000 tấn/kho.

>>> Quýt đường tăng giá gấp 3 so với chính vụ

Theo C.THÀNH - L.THIÊN

PV

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên