Ngày 8.6, văn phòng UBND xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, nơi
có cánh đồng muối lớn nhất Thanh Hóa cho biết, hiện nay giá muối thô
bán tại ruộng ở địa phương chỉ được từ 500 - 600 đồng/kg, giảm hơn một
nửa giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá muối giảm mạnh, trong khi thời tiết không được
thuận lợi cho bà con làm muối, nên diêm dân ở các huyện Tĩnh Gia, Hậu
Lộc, Quảng Xương đang gặp rất nhiều khó khăn. Một diêm dân ở xã Hòa Lộc
than thở: "Nghề làm muối nặng nhọc, nhưng thu nhập ngày công lao động
chẳng được là bao. Với giá muối rớt thảm hại như hiện nay, phải bán hơn
20 kg muối thô thường mới mua được một kg gạo. Cứ đà này, năm nay diêm
dân làm muối chúng tôi lại lâm vào cảnh đói mất thôi".
Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 400 ha diện tích
sản xuất muối. Diện tích làm muối ở xứ Thanh đang có xu hướng giảm dần,
do một số đồng muối nằm trong quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh
Gia). Bên cạnh đó, do giá muối rớt mạnh, nên nhiều diêm dân bỏ nghề,
dẫn đến tình trạng đồng muối đang có xu hướng bị hoang hóa.
Theo An Bình
Sài Gòn tiếp thị